Quy tắc 21 foot bắt nguồn từ nghiên cứu của viên cảnh sát Dennis Tueller (Mỹ), được đăng trên tạp chí SWAT vào tháng 3/1983. Nghiên cứu chỉ ra cảnh sát sẽ gặp nguy hiểm nếu kẻ tấn công ập tới từ khoảng cách 6,4 m hoặc ít hơn. Ở khoảng cách đó, kẻ tấn công có thể tiếp cận nạn nhân trước khi nạn nhân kịp rút súng và bắn trúng mục tiêu.
Cụ thể, một người đàn ông trưởng thành trung bình có thể vượt qua khoảng cách 6,4 m vỏn vẹn trong 1,5 giây. Tuy nhiên, thời gian để người cảnh sát có thể nhận ra nguy cơ, rút súng ra khỏi bao và ngắm bắn thường chậm hơn nhiều.
Thử nghiệm của Dennis Tueller cho thấy trong hầu hết các trường hợp, người cảnh sát cần cách đối phương ít nhất 6,4 m để có thể phản ứng, bắn hai phát đạn chặn đứng thế tấn công và có đủ thời gian tránh đối phương.
Tuy vậy, kết quả nghiên cứu của Dennis Tueller không được coi là căn cứ để cảnh sát có thể bắn người cầm dao chỉ vì họ đứng trong phạm vi 6,4 m. Mỗi tình huống đều khác biệt và cần có cách xử lý tùy trường hợp cụ thể. Mục đích của nghiên cứu là chỉ ra kẻ cầm dao có thể gây cho cảnh sát thương tích chí mạng nếu không đề phòng.
Cảnh sát Mỹ được đào tạo để không chỉ chú tâm vào khoảng cách giữa mình và đối tượng cầm dao mà phải biết cân nhắc các yếu tố khác như tổng thể tình huống, mức độ nghiêm trọng của lời đe dọa, khả năng gọi thêm trợ giúp, hành động gì có thể giảm căng thẳng trong tình thế ấy,...
Quy tắc này còn giúp cảnh sát huấn luyện và chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Đặc biệt, khi kẻ xấu muốn tấn công tới cùng và người cảnh sát không giữ được khoảng cách, họ không được ỷ lại vào khẩu súng mà buộc phải dùng kĩ thuật tay không để vô hiệu hóa đối tượng.
Di chuyển theo góc 45 độ có thể làm chậm bước tiến của đối phương. Ảnh: Officer. |
Ngoài ra, theo Officer, cảnh sát còn có thể bước chéo một góc 45o so với hướng tấn công để kéo dài thời gian. Làm như vậy sẽ khiến kẻ tấn công phải chậm lại và điều chỉnh phương hướng, giúp cảnh sát có thêm khoảnh khắc quý giá để hành động.