Theo cáo trạng, chiều 23/2 sau khi uống rượu với nhóm bạn, Huỳnh Văn Vương (24 tuổi, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) lái xe máy chở một số người đi chơi tài xỉu. Nhưng khi đến nơi không còn ai chơi bài, 3 người bạn đi bộ trở về.
Lúc này Huỳnh Thiện (29 tuổi), Nguyễn Xuân Hùng (29 tuổi), Bùi Văn Lý (23 tuổi) đang ngồi tại đây. Vương rồ ga xe máy lượn nhiều vòng qua chỗ của 3 người này làm bụi tung mù mịt, thậm chí còn va quẹt vào người Lý.
Bực tức, anh Lý và Hùng đã chửi rủa Vương. Hai bên xảy ra xô xát, Vương bị đánh vào mặt. Thấy yếu thế hơn, cậu ta chạy xe về lò mổ lợn (nơi đang làm thuê) lấy 2 dao mổ lợn và quay lại tìm Lý, Hùng, Thiện để "phục thù" nhưng không gặp.
Vương tiếp tục truy tìm thì thấy Lý, Hùng, Thiện đang ngồi tại quán cà phê trên đường Nguyễn Văn Cừ liền xông vào "gây sự" với 3 người này.
Các nạn nhân bỏ chạy, Vương đuổi và đâm một nhát trúng ngực của Hùng làm người này gục xuống. Vương lại đuổi theo Lý, đâm vào lưng trái của anh. Kẻ thủ ác tiếp tục truy sát Thiện đến khi có người ngăn cản mới chịu bỏ đi.
Sau khi gây án, Vương bị bắt và tước con dao đang cầm trên tay.
Cơ quan pháp y Đà Nẵng kết luận, anh Hùng tử vong do vết thương thấu ngực, thủng tim, thủng phổi. Anh Lý bị đâm thấu ngực trái, tỷ lệ thương tích 15%.
Xét hành vi của Vương mang tính chất côn đồ nghiêm trọng, TAND Đà Nẵng đã tuyên phạt anh ta án tù chung thân.
(Theo Công An Nhân Dân)