Ngày 15/12, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM đã tuyên hủy một phần bản án sơ thẩm, đình chỉ vụ án đối với hai tội: cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. HĐXX tuyên bố bị cáo Châu không phạm 2 tội trên, song giữ nguyên phần phán quyết của cấp sơ thẩm tuyên phạt 6 tháng tù với người này về tội “che giấu tội phạm".
Ông Châu được trả tự do tại phiên tòa, bởi đã bị bắt tạm giam tổng cộng hơn 18 tháng.
Nguyên giám đốc công ty xổ số Bình Dương tại phiên phúc thẩm. Ảnh: N. T. |
Theo HĐXX, việc chuyển nhượng tài sản trên diện tích đất của Công ty cổ phần Tấn Lợi được ông Châu thực hiện đúng quy định. Trước khi chuyển nhượng ông Châu đã mời các cơ quan chức năng tham gia Hội đồng thẩm định giá đối với tài sản khu đất trên. Các thành viên hội đồng cũng đã thống nhất với mức giá hai bên thỏa thuận.
Công ty Tấn Lợi đã giao lại tài sản và đến nay Công ty Xổ số kiến thiết Bình Dương vẫn đang quản lý, khai thác khu đất trên. Vì vậy cấp sơ thẩm quy kết bị cáo phạm tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” là không có cơ sở vì thực tế không xảy ra thiệt hại.
Đối với công trình đầu tư xây dựng Trung tâm Thương mại thị xã Thủ Dầu Một, tại phiên xử phúc thẩm, theo phân tích của đại diện Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương ông Châu có sai sót về mặt thủ tục trong việc chi 1,2 tỷ đồng, nhưng thực tế hậu quả nghiêm trọng là không có.
Theo bản án sơ thẩm, tháng 12/2006, ông Châu ký hợp đồng chuyển nhượng tài sản trên đất gồm văn phòng, nhà xưởng… của Công ty cổ phần Tấn Lợi tại thị xã Thủ Dầu Một với số tiền 6,99 tỷ đồng. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và giấy chứng nhận sở hữu tài sản trên đất này đang bị Tấn Lợi thế chấp ngân hàng nhưng ông Châu vẫn phê duyệt cho thanh toán tiền để nhận chuyển nhượng tài sản, làm thiệt hại cho Nhà nước trên 3,4 tỷ đồng.
Ngoài ra, khi làm công trình đầu tư xây dựng Trung tâm thương mại Bình Dương, vị giám đốc bị buộc tội đã chi sai quy định số tiền 1,2 tỷ đồng đóng cừ thép chống sạt lở.
Bên cạnh đó, trong quá trình điều hành, ông Châu biết cấp dưới Lê Hoàng An làm giả nhiều tờ vé số đem lên TP HCM để đổi lấy hơn 17 triệu đồng nhưng chỉ xử lý nội bộ mà không tố cáo cơ quan pháp luật.
Do vậy, tại phiên sơ thẩm mở tháng 6, TAND tỉnh Bình Dương đã phạt ông Châu 6 năm tù do cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, 2 năm vì thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và 6 tháng khi che giấu tội phạm. Tổng hợp hình phạt là 8 năm 6 tháng tù.
Nguyên giám đốc Công ty xổ số Bình Dương sau đó kháng cáo kêu oan.
Hải Duyên