Tại kỳ tuyển sinh này, Đông Đô là trường đại học dân lập có số thí sinh đăng ký dự thi đông nhất, với hơn 12.000 hồ sơ. Sau khi được Bộ Giáo dục và Đào tạo phổ biến kế hoạch tuyển sinh, cơ sở đào tạo này đã họp bàn cán bộ chủ chốt. Ông Phạm Văn Chóng với tư cách trưởng Phòng Đào tạo phát tài liệu. "Trong đó quy định rõ rằng trường không được phép tuyển sinh vượt quá 1.500 thí sinh. Dòng chữ này được in đậm. Tôi nghĩ không cần phải nói nhiều với các vị trong ban lãnh đạo về vấn đề này. Họ toàn là giáo sư, tiến sĩ nên thừa sức hiểu" - bị cáo Chóng khai trước tòa.
Vẫn theo lời khai của Phạm Văn Chóng, bị cáo Phan Văn Hạp (lúc đó là phó chủ tịch hội đồng tuyển sinh, phụ trách ra đề thi) đã đề xuất mức điểm chuẩn dự kiến để trường có thể "gọi" được hơn 4.100 thí sinh nhập học, gấp 2,8 lần chỉ tiêu.
Đông Đô tuyển sinh vượt quá quy định với mục đích đổ đầy thêm két tiền của mình. Điều này được quyền hiệu trưởng Trần Văn Đắc thừa nhận. Không chỉ năm 2001 mà các năm trước, trường cũng làm như vậy, nhưng quy mô nhỏ hơn. Bị cáo Đắc khai, năm 1998 khi ông về trường, quỹ chỉ có 13,5 tỷ đồng. Tới khi vụ tiêu cực bị phanh phui, ngân sách do sinh viên đóng góp đã lên tới gần 40 tỷ đồng.
Làm rõ việc một số thí sinh được nâng điểm qua phúc khảo, HĐXX đã triệu tập thày giáo sử học Phạm Việt Trung. Ông Trung khai: "Anh Chóng gọi tôi đến, rút ra các bài thi và bảo nâng điểm để phục vụ mục đích đối ngoại của trường. Người được thêm nhiều nhất là 5 điểm". Đối chất về lời khai này, bị cáo Phạm Văn Chóng phủ nhận. Tòa công bố lời khai của một số giáo viên khác tham gia chấm phúc khảo. Tất cả đều thừa nhận đã không làm đúng quy trình, nâng điểm cho một số thí sinh theo yêu cầu của nhà trường. Các bài thi đều do Phạm Văn Chóng đưa cho họ.
HĐXX đã triệu tập 21 nhân chứng, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến phiên tòa, trong đó có nhiều thày cô tham gia chấm thi. Song chỉ có 8 người có mặt.
Sau phần thẩm vấn bị cáo Trần Văn Đắc, Phạm Văn Chóng, HĐXX chuyển sang xét hỏi Phan Văn Hạp. Thứ hai, tòa tiếp tục làm việc với phần tranh luận.
Anh Thư