Là bạn học, năm 2011, anh Long được Ngô Tiến Dũng, Vũ Tiến Thành cho vay 430 triệu đồng, tuy nhiên không trả đúng hẹn.
Cuối tháng 7/2011, Dũng, Thành rủ 3 thanh niên trong đó có Thắng chuẩn bị dao, đao, tuýp sắt đi tìm anh Long đòi tiền. Tại quán cà phê của Long ở quận Cầu Giấy, cả nhóm tra hỏi anh Linh (người trông hộ quán) yêu cầu nói địa chỉ nhà Long.
Không được đáp ứng, nhóm này "áp giải" anh Linh đến cửa hàng cầm đồ của Dũng và cưỡng đoạt 8,5 triệu đồng, điện thoại, dây chuyền vàng tây. Dũng yêu cầu anh Linh viết giấy vay 170 triệu đồng, viết giấy cầm đồ xe Honda SH trị giá 100 triệu đồng… Sau đó, nhóm Dũng ép Linh đưa đến chỗ anh Long đang ở tại đường Lương Thế Vinh.
Đánh Long và bạn gái của anh này, Dũng ép viết giấy vay nợ 300 triệu đồng, buộc nhượng quán cà phê với giá 80 triệu đồng.
Khi vụ việc được trình báo cảnh sát, Dũng thuê xe ôm mang điện thoại, dây chuyền cùng số tiền cưỡng đoạt đến trả.
Đầu tháng 9/2013, Dũng bị tuyên phạt 12 năm tù, Thành lĩnh 10 năm... Riêng Thắng bỏ trốn đến cuối tháng 6/2015 ra đầu thú.
Tại phiên xử hôm nay, Thắng bị TAND Hà Nội tuyên phạt 13 năm tù về tội Cướp tài sản.
Việt Dũng
* Xem thêm: Phân biệt tội Cướp tài sản và Cướp giật tài sản