Ngày 17-18/5, Ngô Doãn Phúc (34 tuổi, ở quận Hoàng Mai, Hà Nội) cùng Cao Vũ Cường (28 tuổi, nguyên cán bộ Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, Công an tỉnh Bắc Giang), Nguyễn Xuân Thủy (38 tuổi, nguyên Đội phó Đội Quản lý thị trường số 10 tỉnh Bắc Giang) cùng 2 người nữa đã bị TAND Hà Nội xét xử về tội buôn lậu. Theo khung hình phạt truy tố, các bị cáo phải đối mặt với mức án từ 12 năm đến tù chung thân.
![]() |
Phúc (sát vành móng ngựa), Cường (thứ 3 từ trái qua phải) trong phiên tòa ngày 18/5. Ảnh: Nam Anh |
VKSND Hà Nội xác định, lợi dụng chính sách tạm nhập tái xuất ôtô có thời hạn, cảnh sát kinh tế Cường đã liên hệ với Đỗ Mạnh Dũng (kinh doanh tự do) kế hoạch hợp thức hóa hồ sơ cho xe nhập lậu để lấy tiền tiêu xài.
Qua Dũng, Cường gặp Phúc và thống nhất kế hoạch làm ăn. Theo đó, Phúc sẽ tìm nguồn hàng là các ôtô hạng sang nằm trong diện tạm nhập. Sau đó, anh tìm tiếp một số xe cũ nát dưới dạng thanh lý để đục cắt ghép số khung, số máy, trùng với những xe tạm nhập trên. Còn Cường có nhiệm vụ hợp thức hóa hồ sơ để tráo đổi xe cũ nát thành xe bạc tỷ.
Thực hiện kế hoạch này, Phúc tìm được 4 xe nhãn hiệu Hummer, Landrover, Lexus, Toyota - Prado. Anh ta cũng thu gom 4 ôtô cũ nát rồi tập trung tại xưởng xe của mình để sơn lại màu, cắt ghép số khung, đục lại số máy... "biến hóa" cho phù hợp với 4 xe hạng sang nêu trên. Sau khi hoàn tất, Phúc báo lại cho Cường để dàn dựng kịch bản.
Cường báo cáo với lãnh đạo Công an Bắc Giang việc một nhóm người vận chuyển ôtô nhập lậu để có kế hoạch bắt giữ. Trong khi đó, Phúc và đồng bọn tạo dựng cuộc vận chuyển để Cường lập công với đơn vị. Chúng cho người đi thám thính trước đề phòng bị công an nơi khác bắt giữ trước.
Ngày 23/5/2009, sau khi cử người dò la tin tức, thấy "an toàn" Phúc lệnh cho các xe cứu hộ thả 4 ôtô cũ nát xuống ven đường để Công an Bắc Giang bắt giữ hành chính dưới dạng vô chủ.... Mọi việc đúng như kế hoạch, nhóm này tiếp tục xúc tiến thủ tục bán thanh lý các xe trên.
Nhóm của Phúc và Cường dùng 4 bộ hồ sơ thanh lý để đăng ký cho 4 xe nhập lậu. Theo thỏa thuận phi vụ thành công, Phúc sẽ chi cho Cường 40.000 USD và 40 triệu đồng tiền giám định số khung, số máy.
Một trong 4 xe được tráo đổi, Phúc đã bán với giá 2,5 tỷ đồng. 3 chiếc còn lại, đường dây này chưa kịp bán và tiêu thụ thì bị cảnh sát phát hiện.
Tại phiên xử, bị cáo Phúc liên tục từ chối trả lời nhiều câu hỏi của HĐXX bằng điệp khúc: "Tôi không biết, không nhớ". Đại diện VKS nhắc nhở: "Bị cáo nói không biết, không nhận nhưng không có nghĩa là pháp luật không có bằng chứng. Việc bị cáo phủ nhận lời khai nhưng không nêu lên được chứng cứ thì lời khai cũng không có giá trị".
Do vụ án có nhiều tình tiết phức tạp, sau 2 ngày thẩm vấn sáng 18/5 TAND Hà Nội đã trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung. "Quá trình điều tra còn nhiều thiếu sót, chưa làm rõ vi phạm của các bị cáo. Tòa cũng yêu cầu làm rõ trách nhiệm của một số người liên quan", chủ tọa nhận xét.
Nam Anh