Theo báo cáo của Bộ trưởng Thương mại, Trưởng ban chỉ đạo 127 Trung ương Vũ Khoan, 6 tháng đầu năm 2002 các lực lượng chức năng đã kiểm tra, xử 16.000 vụ buôn lậu, gian lận thương mại, thu gần 76 tỷ đồng. Trong đó riêng 7 tỉnh từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng đã xử lý 15.413 vụ, thu trên 63 tỷ đồng. Tại miền Trung, buôn lậu qua đường 9 (Quảng Trị), đường 8 (Hà Tĩnh) và đường biển được xác định là những điểm nóng nhất. Hàng nhập lậu chủ yếu là thuốc lá, mỹ phẩm, hàng điện tử, nước giải khát...
Ông Lê Thế Bảo Cục trưởng Cục Quản lý thị trường, đánh giá thời gian qua hiệu quả chống buôn lậu vẫn còn rất thấp, đặc biệt ở khu vực Cầu Treo, đường 8. Ông Bảo cho hay: Kết quả kiểm tra trên đường 8 mới đây, ngay sau Trạm kiểm soát liên hợp Nước Sốt, chỉ trong vòng 20-25 phút có 16-19 xe ôm, mỗi xe chở 2 tủ lạnh, 4 cái quạt... Trong khi đó, ông Trần Văn Minh - thường trực Ban 127 tỉnh Hà Tĩnh - lại khẳng định tình hình buôn lậu ở Hà Tĩnh đã giảm rất nhiều. Một ngày khảo sát quốc lộ 8, ông chỉ thấy độc nhất 1 xe ôm chở hàng lậu.
Có bảo kê không?
Trong phần đề xuất các giải pháp chống buôn lậu, Ban Chỉ đạo 127 Trung ương cho rằng, các lực lượng chức năng cần phối hợp tốt việc trinh sát, điều tra, nắm bắt tình hình, phá các đường dây, ổ nhóm buôn lậu lớn, và đề phòng tình trạng bảo kê cho buôn lậu.
Nhiều ý kiến tại hội nghị đều đề nghị phải nhìn thẳng và đánh giá đúng thực trạng tình hình buôn lậu, chống buôn lậu. Hiện nay, tại một số địa phương đang có sự nhận định giảm nhẹ tình hình, không nhận thức đúng thực tế. Dẫn chứng là tại đây, đại diện các địa phương có điểm nóng buôn lậu lại khăng khăng không có đường dây, ổ nhóm lớn, không có đầu nậu... Trong khi đó, ông Nguyễn Hòa Bình, Cục trưởng Cục Cảnh sát kinh tế Bộ Công an, đánh giá, qua vụ hang Dơi cho thấy không thể không có đường dây buôn lậu lớn tồn tại ở những điểm nóng Quảng Trị, Hà Tĩnh...
Ông Bình nhấn mạnh: "Tôi đề nghị các địa phương không né tránh, không phủ lớp chăn hoa lên thực tiễn. Cần xác định đường 9, đường 8 vẫn đang là những điểm nóng buôn lậu, để từ đó quyết tâm xóa bỏ". Ông nêu dẫn chứng: "Hôm qua, tôi lên Lao Bảo, hàng lậu vẫn tấp nập, nhiều không kém trước. Trong 1 giờ, tôi đếm được 10 thuyền chở đầy ắp hàng lậu". Do vậy, ông Bình đặc biệt lưu ý đến tình trạng buông lỏng của các cơ quan quản lý nhà nước, các cấp chính quyền cơ sở và sự tha hóa của các cán bộ biến chất.
Cục trưởng Cục Cảnh sát kinh tế nêu kiến nghị: "Những lực lượng, đơn vị chống buôn lậu trong một thời gian dài không có hiệu quả gì thì phải bị xem xét. Cần thực hiện luân chuyển, thay đổi lực lượng chống buôn lậu. Cũng cần sớm xem xét, quyết định cho ra đời cơ chế đóng dấu đã kiểm tra vào hóa đơn chứng từ để phòng chống các hiện tượng gian lận...".
Trái với mong đợi của nhiều người, hội nghị dường như chưa thật quyết tâm "đấu tranh" với tội phạm buôn lậu và làm trong sạch đội ngũ cán bộ, khi mới chỉ ra khẩu hiệu "đề phòng tình trạng bảo kê cho buôn lậu".
(Theo Lao Động)