Hiện nay, trên hồ sơ vụ án vẫn còn nhiều tình tiết mâu thuẫn. Học viên Bùi Minh Tuấn thừa nhận có chứng kiến Thuận “cầm nắp bật lửa ga bỏ vào miệng” vào khoảng 11h30’ ngày 10/4 và khoảng 15h, bác sĩ Đề (đã bị Đoàn thanh tra 1381 đề nghị xem xét trách nhiệm hình sự) lập biên bản về vụ việc trên. Song biên bản lập không có mặt Nguyễn Hữu Thuận, cũng không hề có chữ ký hay dòng nào của Thuận thừa nhận mình nuốt dị vật. Ngoài ra, một số học viên cho rằng Thuận chỉ giả đò tuyên bố tự vẫn bằng cách nuốt dị vật để được điện thoại về gia đình, bảo lãnh về nhà chứ không nuốt thật.
Tại Công văn số 07/BC.GDLĐ-TVL ngày 16/4, do Giám đốc Khuất Quang Hưng soạn gửi Sở LĐTB&XH tỉnh Bình Phước cũng ghi nhận: “Vào lúc 12h ngày 10/4, học viên Thuận tự hủy hoại thân thể bằng cách nuốt dị vật (đầu quẹt ga), đã được phát hiện và ngăn chặn kịp thời”. Tại biên bản làm việc của Đoàn thanh tra với Ban giám đốc Trung tâm sáng 26/6 cũng ghi: “Học viên Tuấn có mặt tại chỗ cho biết Thuận không nuốt được dị vật vì các học viên khác đã giật, văng ra ngoài”. Và ngay trong hồ sơ pháp y giải phẫu tử thi Nguyễn Hữu Thuận ngày 12/4, Hội đồng Pháp y tỉnh cũng không hề đả động đến dị vật, mà kết luận thiên về bệnh lý làm cho Thuận chết: Khối u gây thủng dạ dày và phổi hư chảy tràn dịch.
Trong khi đó, tại ngày khai quật tử thi Thuận (15/5) để giám định pháp y, Hội đồng Pháp y Trung ương, theo yêu cầu của Công an Bình Phước, đã cố lần tìm, phát hiện ra nắp bật lửa ga và đầu tuýp kem đánh răng ở vùng trực tràng - hậu môn của tử thi. Chuỗi tình tiết đầy mâu thuẫn trên cho thấy cái chết của Nguyễn Hữu Thuận đầy bí ẩn.
Dị vật thật hay chỉ là sự sắp xếp nhằm chạy tội?
Đang có giả thuyết bám vào ý kiến của một số học viên rằng vì muốn chạy tội cho những người tham gia Hội đồng Pháp y tỉnh Bình Phước (gồm cảnh sát điều tra, cơ quan pháp y, VKS, Sở LĐTB&XH và Trung tâm) mà ai đó đã gieo 2 dị vật trên vào trực tràng - hậu môn thi thể Thuận, để từ đó cho rằng chính 2 dị vật này gây ra thủng dạ dày khiến Thuận chết. Điều này đồng nghĩa với kết luận về nguyên nhân dẫn đến cái chết của Thuận, do Hội đồng Pháp y Bình Phước đưa ra ngày 12/4 là có cơ sở.
Song dù Thuận có nuốt thật thì vẫn còn nhiều bí ẩn, bởi khi dị vật đã trôi ra tận trực tràng - hậu môn thì làm sao dạ dày Thuận sau 2 ngày lại bị thủng lớn vậy (tới 3,5 x 5 cm, như bác sĩ pháp y kết luận)?
Các giải thuyết trên khẳng định, nguyên nhân duy nhất dẫn đến cái chết của học viên Nguyễn Hữu Thuận là do bị đánh đập dã man ngày 11/4, mà biểu hiện rõ nhất là ngay tối đó Thuận kêu đau, ói ra máu 2-3 lần, ngoài ra là vết tụ máu phần sọ trước của nạn nhân, đường kính 15 cm, vẫn còn nhìn rõ trong đợt khai quật 15/5.
(Theo Lao Động)
Theo dòng sự kiện:
Thanh tra kết luận: Nguyễn Hữu Thuận chết do bị đánh đập (9/8)
Đình chỉ công tác tất cả cán bộ Trung tâm cai nghiện Bình Phước (14/7)
Cấm photo các bài báo về vụ án Nguyễn Hữu Thuận (5/7)
Anh ruột nạn nhân Nguyễn Hữu Thuận viết cho VnExpress (2/7)
Giám đốc Hưng chứng kiến việc đánh đập Nguyễn Hữu Thuận (1/7)
Trưởng ban TCCQ Bình Phước dung túng cháu trai (30/6)
Thanh tra toàn diện Trung tâm cai nghiện Bình Phước (25/6)
Đề nghị lập đoàn thanh tra vụ án Nguyễn Hữu Thuận (15/6)
Đòn roi và nô lệ tình dục ở Trung tâm cai nghiện Bình Phước (6/6)
Khởi tố 4 bị can trong vụ án Nguyễn Hữu Thuận (29/5)
“Nguyễn Hữu Thuận chết do tác động từ bên ngoài” (25/5)
Khởi tố vụ án hình sự về cái chết của Nguyễn Hữu Thuận (19/5)
Giám đốc Sở LĐTB&XH nói về cái chết của Nguyễn Hữu Thuận (14/5)
Bộ Công an chỉ đạo làm rõ cái chết của Nguyễn Hữu Thuận (10/5)
Điều tra về cái chết khuất tất ở TT Cai nghiện Bình Phước (8/5)
Tội ác ở trung tâm cai nghiện ma túy Bình Phước (4/5)
Khuất tất sau cái chết của một học viên (27/4)