Những đơn vị này đã xuất tiền cho Trung, gọi là "mượn chi". Trong đó có 5 doanh nghiệp giúp đỡ nhiều nhất là Xưởng cơ khí huyện Long Mỹ (1,15 tỷ đồng), doanh nghiệp tư nhân Thành Đạt (830 triệu), Thanh Liêm (950 triệu), Sơn Hòa (700 triệu) và Thanh Long (670 triệu).
Ông Hùng cho biết, cùng bị khởi tố bị can với Trung có 3 người liên quan gồm Trần Văn Hiệp (nguyên cán bộ Trung tâm Văn hóa thể dục thể thao huyện Long Mỹ, chuyên chạy cò bắt kèo cá độ), Huỳnh Hy Quận (mắt xích trong đường dây cá độ mà Trung tham gia) và Trần Văn Phương (chủ quán cà phê). Những người này bị bắt về tội đánh bạc. Cơ quan điều tra đã xác định được 14 đối tượng tham gia đường dây giả mạo chứng từ để biển thủ tiền ngân sách và cá độ bóng đá tại Long Mỹ, qua đó làm rõ vai trò chủ mưu của Trung, Hiệp, Quận và Phương. Khám xét nhà của 4 người này, cơ quan chức năng đã kê biên tài sản trị giá gần 2 tỷ đồng, tịch thu 200 triệu đồng tiền mặt, cùng nhiều sổ sách ghi chép các trận cá độ.
Chiều qua, đối chiếu sổ sách tại Phòng Tài chính huyện Long Mỹ đã xác định từ tháng 8/2001 đến tháng 11/2002, Trung rút 8,3 tỷ đồng đem đi đánh bạc và bị thua sạch. Trước đó, ngày 29/11 khi đến tự thú Trung khai chiếm đoạt 5,7 tỷ; ngày 1/12 qua kiểm tra ban đầu xác định số tiền thất thoát là 7,4 tỷ.
Bà Trần Thị Thu Hồng (Giám đốc Kho bạc Nhà nước Cần Thơ) cho biết: "Qua kiểm tra phát hiện Phòng tài chính Long Mỹ đã lệnh chi tạm ứng tiền qua ngân sách bằng lệnh chi tiền mặt thông qua Kho bạc Nhà nước còn đang treo nợ hơn 6,33 tỷ đồng (tính đến ngày 30/11). Theo quy định thì việc phát lệnh chi tiền mặt do cơ quan tài chính phát hành. Đối với cấp huyện thì trưởng phòng tài chính là chủ tài khoản. Do đó chỉ cần có lệnh chi của người này và kế toán trưởng ký lên là kho bạc phải xuất tiền, và ghi tên vào tài khoản để nợ từ ngân sách của huyện. Do vậy, việc Trung chiếm được tiền là theo các lệnh chi tiền mặt trên".
Nội vụ đang tiếp tục được làm rõ.
(Theo Thanh Niên, Tuổi Trẻ)