![]() |
|
Ông Nicolas Sarkozy phát biểu trong cuộc họp báo chung với Tổng thống Nga Dmitry Medvedev ngày 14/11. Ảnh: AP. |
Tuyên bố của ông Nicolas Sarkozy được đưa ra tại một cuộc họp báo chung với Tổng thống Nga Dmitry Medvedev trong hội nghị thượng đỉnh EU-Nga diễn ra tại thành phố Nice (phía đông nam nước Pháp) hôm qua.
“Hệ thống phòng thủ tên lửa không cải thiện tình hình an ninh ở châu Âu. Ngược lại, nó có thể khiến cho nhiều vấn đề trở nên rắc rối hơn, thậm chí xấu đi”, Sarkozy phát biểu.
Lời bình luận của nhà lãnh đạo Pháp là thông điệp mạnh mẽ nhất từ một nước đồng minh của Mỹ đối với kế hoạch phòng thủ tên lửa. Ông cũng cảnh báo Nga về những nguy cơ có thể phát sinh nếu Matxcơva triển khai tên lửa dọc theo các đường biên giới của Liên minh châu Âu để đáp trả hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ.
Việc Mỹ muốn xây dựng điểm đánh chặn tên lửa tại một số nơi trên lãnh thổ Ba Lan và Cộng hòa Czech vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ Nga mặc dù chính quyền của Tổng thống George W. Bush khẳng định họ chỉ muốn ngăn chặn tên lửa từ Iran.
Trước đó, Mỹ bác bỏ các giải pháp giải quyết bất đồng xung quanh kế hoạch lá chắn tên lửa do Matxcơva đề xuất và Nga cũng có động thái tương tự đối với các đề xuất từ phía Washington.
Kể từ khi đắc cử tổng thống Mỹ, ông Obama chưa bày tỏ quan điểm rõ ràng về hệ thống phòng thủ tên lửa ở châu Âu. Ông nói rằng cần nghiên cứu kỹ “triển vọng của kế hoạch”, nhưng cũng tỏ ra hoài nghi tính khả thi về mặt kỹ thuật của hệ thống này.
Matxcơva coi hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ là một dự án nhằm ngăn chặn khả năng hạt nhân hoặc thu thập thông tin tình báo về các căn cứ quân sự của Nga. Một số nước Tây Âu tỏ ra lo ngại về khả năng một hệ thống đánh chặn tên lửa được triển khai khắp châu Âu. Nhưng Ba Lan và Cộng hòa Czech hy vọng Obama sẽ tiếp tục triển khai dự án.
Cuộc gặp thượng đỉnh EU-Nga đạt được tiến triển đáng kể khi Liên minh châu Âu tuyên bố nối lại các cuộc đàm phán về hợp tác với Matxcơva. Trước đó, EU từng tính tới các biện pháp trừng phạt Nga vì cuộc chiến tại Gruzia.
Minh Long (theo AP)
