Sinh viên Pháp biểu tình chống luật lao động mới. (AP) |
Các nghiệp đoàn và các nhóm sinh viên hy vọng sẽ thu hút được hơn một triệu người tham gia tuần hành hôm nay.
Hàng nghìn cảnh sát đã được triển khai để phòng trường hợp bạo động có thể xảy ra.
Giới chức hàng không Pháp cho rằng chuyện hoãn và hủy chuyến khó tránh khỏi và đã khuyến cáo hành khách liên lạc với các hãng vận chuyển để hỏi rõ thông tin chi tiết. Một phần ba số chuyến bay đã bị hủy trong đợt tổng đình công thứ ba tuần trước.
Các quan chức ngành đường sắt dự đoán rằng chỉ khoảng hai phần ba các đoàn tàu cao tốc liên thành phố sẽ hoạt động và chỉ một nửa các đoàn tàu nối Paris với Geneva hoạt động.
Tại Paris, hệ thống tàu điện ngầm chỉ hoạt động với hai phần ba công suất song các tuyến xe buýt vẫn chạy bình thường. Nhân viên ngành vận tải của 32 thành phố khác cũng tuyên bố đình công, trong đó có Marseille và Toulouse.
Những sinh viên tham gia chiến dịch biểu tình cũng tuyên bố sẽ có những hành động liều lĩnh cản trở đường bộ, đường sắt và hàng không.
Các cuộc biểu tình tại Pháp kéo dài suốt hai tháng qua kể từ khi chính phủ của Thủ tướng Dominique de Villepin đưa ra luật lao động mới. Theo luật này, lao động dưới 26 tuổi phải thử việc hai năm và có thể bị sa thải mà không cần lý do.
Ngọc Sơn (theo AFP)