"Những người làm ở tuyến đầu đã hưởng ứng lời kêu gọi của đất nước, vì vậy việc đất nước dang tay với họ là điều đúng đắn. Quốc gia chúng ta nhờ họ mới vượt qua được đại dịch", Bộ trưởng Quốc tịch Pháp Marlene Schiappa cho biết hôm 9/9 khi thông báo cấp quốc tịch cho hơn 12.000 nhân viên tuyến đầu chống dịch.
Ngoài đẩy nhanh quá trình nộp đơn xin cấp quốc tịch, trước đó thường mất hai năm, chính phủ Pháp cũng đề nghị giảm yêu cầu về thời gian cư trú từ 5 năm xuống hai năm với các nhân viên tuyến đầu.
"Chào mừng những đồng bào mới mang quốc tịch Pháp và xin nhân danh nền cộng hòa cảm ơn mọi người. Đất nước này đều biết ơn các bạn", Bộ trưởng Schiappa nói.
Bộ Nội vụ Pháp hồi tháng 9/2020 mời những người "đóng góp tích cực" trong cuộc chiến chống Covid-19 nhanh chóng nộp đơn xin nhập tịch. Theo Bộ trưởng Schiappa, 16.381 người đã nộp đơn và 12.012 người được chấp thuận.
Những người tuyến đầu chống Covid-19 được cấp quốc tịch Pháp gồm các chuyên gia y tế, nhân viên an ninh, nhân viên môi trường, những người chăm sóc con cái của các nhân viên làm ngành nghề thiết yếu.
Hồi tháng 4/2020, nhân viên bệnh viện và nhân viên viện dưỡng lão ở Pháp được miễn trừ thuế 1.000 - 1.500 euro (khoảng 1.100 - 1.700 USD) như một món quà cảm ơn từ chính phủ vì đóng góp trong cuộc chiến chống Covid-19.
Pháp là vùng dịch lớn thứ sáu thế giới với hơn 6,8 triệu ca nhiễm và hơn 115.000 ca tử vong do nCoV.
Ngọc Ánh (Theo Guardian)