Bệnh nhân được đưa vào bệnh viện địa phương cấp cứu, cầm máu, sau đó chuyển đến Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (Hà Nội). Các bác sĩ phẫu thuật cắt lọc vết thương, chỉnh trục các ngón tay cho bệnh nhân. Sau mổ, bệnh nhân tỉnh táo, các ngón tay đã hồng ấm.

Bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện 108. Ảnh: An Ngọc
Ngày 26/12, bác sĩ Nguyễn Điện Thanh Hiệp, khoa Chấn thương Chi trên và Vi phẫu thuật, Bệnh viện 108, cho biết đây là một trong số nhiều bệnh nhân cấp cứu do tai nạn pháo nổ những ngày qua. Mới đây, khoa tiếp nhận một bệnh nhân nam, 15 tuổi, ở Nam Định, cũng nghịch pháo tự chế bị nát bàn tay phải, gãy đốt ngón tay, vết thương phức tạp, nham nhở, lộ cân cơ.
Theo bác sĩ Hiệp, các tổn thương do pháo nổ rất nguy hiểm, làm chấn thương phần mềm, rách da; thậm chí gây đa chấn thương sọ não, ngực, bụng, gãy xương tay chân... Trong nhiều trường hợp, vết thương do pháo không thể tái tạo được, gây tàn phế.
Bác sĩ khuyến cáo gia đình, nhà trường cần giáo dục trẻ em không được tự chế, sử dụng các loại pháo nổ. Người dân không tự ý chế tạo thuốc nổ, pháo nổ tại nhà gây nguy hại cho bản thân và xã hội.
Lê Nga