![]() |
Thủ tướng Đức Gerhard Schröder ca ngợi việc R trở thành giáo hoàng là "niềm vinh quang cho nước Đức", rằng ông là "người kế nhiệm xứng đáng" của giáo hoàng quá cố John Paul II. "Tôi xin chúc mừng ngài, thay mặt cho chính phủ và toàn thể quốc dân", thủ tướng phát biểu tại Berlin đêm qua. Tổng thống Horst Köhler cũng có lời chúc mừng tương tự. "Việc một người đồng hương của chúng ta trở thành giáo hoàng khiến cả nước Đức hân hoan và tự hào", ông nói. Lãnh tụ đối lập Angela Merkel của đảng Dân chủ Thiên chúa gọi đây là sự kiện "lịch sử", trong khi thủ hiến vùng Bavaria nói rằng "hôm nay là ngày lịch sử và có một không hai đối với Bavaria và cả nước Đức. Giám mục Wolfgang Huber thuộc Giáo hội Tin lành hy vọng rằng Giáo hoàng Benedict XVI sẽ duy trì quan điểm hợp tác liên tôn và cho biết Hội đồng Giám mục Đức chúc mừng Ratzinger. Hội đồng Hồi giáo Trung ương Đức cũng hy vọng rằng giáo hoàng mới sẽ tiếp tục đối thoại giữa người Thiên chúa và người Hồi. "Hồng y luôn là cánh tay phải của giáo hoàng John Paul II và chắc chắn sẽ coi vấn đề này là mối quan tâm ưu tiên", chủ tịch hội Nadeem Elyas nói. Giám đốc tổ chức quốc gia Đức "Kirche von Unten" (Giáo hội từ bên dưới), ông Bernd Göhring, còn thẳng thừng hơn. "Tôi cho việc bầu Ratzinger là một thảm hoạ. Tôi nghĩ hiện nay công việc của giáo hội đều do Hồng y đoàn quyết định", ông nói và thêm rằng không thể trông đợi cải cách gì từ Benedict XVI. "Tôi cho là ngày càng nhiều tín đồ sẽ quay lưng lại giáo hội". Nhà thần học Hans Küng, một người chỉ trích Công giáo từng bị Vatican cấm giảng đạo, và là học trò cũ của Ratzinger, gọi kết quả bầu giáo hoàng mới là "thất vọng to lớn" đối với những người mong muốn giáo hội cải cách. Tuy nhiên Küng nói rằng "cũng như tổng thống Mỹ, giáo hoàng mới cần có 100 ngày để làm quen với công việc mới". T. Huyền (theo DW) |