Người gửi: Hoàng thiên ân
Gửi tới: Ban Vi tính
Tiêu đề: Ý KIẾN CỦA ICMS TRẢ LỜI CÁC CÂU HỎI TRÊN DDTH
Thời điểm họ cho là đem iCMS ra thử nghiệm thì được coi là trước CMS.NET sao? Khi mà ông Fraser đã viết ra trước, chẳng lẽ lại thử nghiệm sau họ ư? Trong khi đó, việc đăng ký xuất hiện của CMS.NET hình như trước cả iCMS.
Cũng thật lạ khi iCMS nói họ không đọc phần copyright. Đồng thời sau khi dự giải và đoạt giải nhất, họ tiếp tục ỉm luôn, không công bố là mình xài mã nguồn mở, không ghi tên tác giả mà gắn mác của mình vào. Sau đó đi thương mại hóa với phạm vi lớn ở nhiều báo đài. Trong khi đó, họ bất chấp sự lên tiếng của nhiều dân công nghệ thông tin khi đó có hỏi họ có xài mã nguồn mở không. Họ im lặng và không coi chúng ta ra gì. Trong thời gian đầu chương trình này đem lại kết quả khi vụ lên tiếng năm 2003 bị "chìm xuồng".
Điều này rất dễ hiểu vì nếu công bố rằng họ xài mã mở sẽ làm giá trị sản phẩm giảm đi, khó bán, hay bị "soi", dễ bị chê nhiều lỗ hổng, và phải chia sẻ. Vì tham vọng, họ tiếp tục lao vào sự lừa dối này. Cho đến khi bị phát hiện, họ cố gắng xóa dấu vết (theo suy nghĩ của tôi) khi không thể che đậy tiếp.
Rõ ràng vì tham vọng, iCMS đã bỏ qua đạo đức của 1 lập trình viên, coi thường dân công nghệ thông tin khi im lặng không thèm trả lời và muốn chìm xuồng vụ này. Việc các sai phạm này về nguyên tắc họ không xứng đáng đoạt giải Trí tuệ VN 2003 (dĩ nhiên về mặt lợi ích, công dụng là vượt trội hơn sản phẩm khác).
Đồng thời họ cố tình lảng tránh câu trả lời về vụ 10 tỷ, trong khi các câu khác họ trả lời rất chính xác, cụ thể, chi tiết như muốn thuyết phục mọi người. Chẳng nhẽ nó quá khó để trả lời, hay có cái gì đó vướng mắc, không nói được.
Cả vấn đề đạo đức nữa nhé, chúng ta cần lên tiếng mạnh mẽ về vấn đề này, cả khía cạnh nào đó. Phải vậy họ mới chừa, đồng thời cảnh báo những kẻ muốn làm theo, và nhiều người sẽ ý thức hơn về nó. Nếu chúng làm vậy, dân công nghệ thông tin sẽ không tha. Có vậy nền công nghệ thông tin của ta mới phát triển.