Ở tuổi 40, cô cho biết từng nếm trải cả hạnh phúc và khổ đau trong tình yêu, muốn dùng âm nhạc để lưu giữ xúc cảm. Cô tâm đắc ca khúc Đừng phá vỡ ân tình (nhạc ngoại, Phạm Duy viết lời Việt), nhất là câu: "Ta không dám mơ xa xôi vời vợi. Ta xin chút yêu thương ngọt bùi". Theo ca sĩ, bài hát truyền tải khát vọng được yêu của phụ nữ, đồng thời thể hiện thái độ trân trọng với người cũ.
Tám ca khúc còn lại trong album đều là nhạc ngoại, được viết mới lời Việt, gồm: Tình như giấc mơ, Tuyết rơi, Hãy đến với em, Tàn tro, Sa mạc tình yêu, Chuyện tình yêu, Tình nồng cháy, Yêu nhau đi. Album do nhạc sĩ Tấn Phong phối khí, khai thác quãng giọng rộng, lối hát bán cổ điển sở trường của Phan Thu Lan. Ca sĩ cho biết muốn truyền tải nỗi buồn một cách chậm rãi, sâu lắng. Cô thai nghén album từ bốn năm trước nhưng gặp nhiều trục trặc vì dịch bệnh, đến giữa tháng 3 năm nay mới hoàn thiện.
Phan Thu Lan sinh năm 1982, tốt nghiệp Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Cô có chất giọng nữ cao, từng trình bày thành công nhiều ca khúc như Cô gái vót chông (Hoàng Hiệp), Tiếng đàn Ta Lư (Huy Thục), Cánh chim báo tin vui (Đàm Thanh). Cô giành huy chương vàng hội diễn chuyên nghiệp toàn quốc 2005, giải nhì Giọng hát hay Hà Nội 2006.
Tuy nhiên, chặng đường nghệ thuật của cô gián đoạn vì biến cố hôn nhân. Chia tay chồng cũ, ca sĩ mất giọng hát, tăng cân không kiểm soát. Đến năm 2016, cô mới trở lại với huy chương vàng Liên hoan phát thanh - truyền hình Châu Á - Thái Bình Dương, đoạt giải nhì Liên hoan Tiếng hát ASEAN một năm sau đó. Hiện ca sĩ sống cùng mẹ và con gái. Cô công tác tại Đài Tiếng nói Việt Nam.
Hà Thu