Vốn tính năng động, Phan Như Thảo phải dành nhiều thời gian tập nói năng chậm rãi, từ tốn khi đóng vai cô gái ở thế kỷ trước trong phim 'Đò dọc'.
Trong phim truyền hình "Đò dọc", Phan Như Thảo vào vai người đẹp tên Hồng. Hồng là người chị thứ hai trong gia đình trí thức có 4 cô gái xinh đẹp nổi tiếng Sài Gòn xưa.
Ngoài đời, Phan Như Thảo ăn nói liến thoắng, tác phong nhanh nhẹn, hoạt bát. Vì thế, để nhập vai, cô dành nhiều thời gian nghiên cứu kỹ kịch bản, tìm hiểu về phong thái, vẻ ngoài của thiếu nữ thành thị thế kỷ trước.
Như Thảo chia sẻ đây là dạng vai mà cô mơ ước được đóng từ lâu vì đòi hỏi diễn viên phải làm mới mình trong diễn xuất, phải đầu tư cho chiều sâu nội tâm nhân vật.
Câu chuyện "Ðò dọc" xoay quanh một gia đình có bốn cô con gái, sống vào những năm 1950.
Đoàn làm phim cố gắng để bối cảnh phim lẫn con người gần với mốc thời gian diễn ra trong phim.
Phan Như Thảo được nhận xét là có ngoại hình khá gần với thiếu nữ Sài Gòn xưa.
30 tập phim truyền hình xoay quanh cuộc sống, tình cảm và những mối quan hệ của 4 cô con gái lồng vào bối cảnh lịch sử buổi giao thời của đất nước.
Là những cô gái nề nếp gia phong, 4 chị em vẫn có những khoảnh khắc tự do, tinh nghịch.
Được giáo dục sống trong nề nếp, Hồng (phải) vẫn luôn tin tưởng vào sự tự do lựa chọn tình yêu của mình.
Để có bối cảnh quay phù hợp, đoàn phim đóng đô tại miền Tây trong thời gian dài.
Phim do đạo diễn Hùng Phương thực hiện, TFS sản xuất.
Kịch bản phim do nhà văn Nguyễn Thị Minh Ngọc chuyển thể từ tiểu thuyết "Đò dọc" và các truyện ngắn khác của nhà văn Bình Nguyên Lộc.