![]() |
Phần lớn nhân viên tại Trung tâm Bán và Giới thiệu dược phẩm A5 Ngọc Khánh chưa đeo thẻ hành nghề. |
Tại dãy quầy thuốc ở 54 Quán Sứ, những người bán hàng đều mặc áo blouse nhưng không thấy bóng dáng một chiếc thẻ hành nghề nào. Ngay cả ở các nhà thuốc nằm gần Sở Y tế và ở khu Ngọc Khánh, trung tâm buôn bán tân dược lớn nhất Hà Nội, đeo thẻ vẫn là một việc xa lạ (trong số gần 200 nhân viên nhà thuốc thường xuyên làm việc ở đây, chỉ khoảng 5 người đeo). Khi được hỏi, một số người nêu lý do là đang chờ Sở Y tế cấp thẻ. Nhân viên của nhiều kiôt còn mặc quần áo bình thường đứng bán hàng.
Tình trạng trên không chỉ có ở Hà Nội mà còn phổ biến ở nhiều địa phương khác. Tại Cần Thơ, phần lớn các quầy thuốc trên tuyến đường Châu Văn Liêm, Nguyễn Trãi, Nguyễn An Ninh... không thực hiện quy chế về phục trang, hoặc chỉ thực hiện trong giờ hành chính. Ông Trương Tấn Tài (nhà thuốc Ngân Thủy - số 148 Nguyễn An Ninh) nói: "Theo quy định, nhân viên bán thuốc phải mặc áo blouse và đeo bảng tên khi đứng quầy. Tuy nhiên, chúng tôi chỉ tuân thủ việc này trong giờ hành chính, còn ngoài giờ thì không cần".
Một số chủ nhà thuốc còn nêu lý do là Sở Y tế Cần Thơ không có thông báo hay hướng dẫn về trang phục. Ông Lê Vĩ Lập, chủ nhà thuốc Mai Lưu (số 143 Nguyễn An Ninh) nói: "Sở Y tế chưa có thông báo chính thức về điều này nên chúng tôi chỉ mặc blouse trong giờ hành chính. Tuy việc mặc trang phục này không có gì khó khăn nhưng không cần thiết lúc nào cũng thực hiện".
(Theo Lao Động)