Xin chào tất cả các bạn! Tôi thường nghe nói tới trang web tĩnh và động. Xin các bạn cho biết sự khác nhau giữa hai loại trang web này và có thể dùng phần mềm nào để có thể tạo ra chúng?
Manh Hung
Hồi âm:
Trang web tĩnh là trang web là trang web mà người dùng không có khả năng tương tác với nó. Trang web tĩnh không yêu cầu phải lập trình gì cả, nói một các khác, xem một trang web tĩnh như là xem một tờ báo (in trên giấy) vậy. Con trang web động là trang web ở trên đó người dùng (người duyệt web) có thể tương tác, thay đổi các thông số, cách thông tin được hiển thị v.v. tùy ý. Cần lưu ý là các hình ảnh nhảy nhót "động đậy" (kiểu animated GIF) không hẳn là biểu hiện của một trang web động. Tiêu biểu về trang web động có thể nói đến là trang www.hotmail.com bạn có thể nhận gửi email và làm rất nhiều các thao tác khác thông qua trình duyệt web. Trang web động yêu cầu phải được lập trình, việc lập trình có thể là rất phức tạp tuỳ theo mức độ "động" của trang web. Phần mềm để tạo web động có rất nhiều, bạn cần phải biết về XML, Java script, Java, Macromedia Studio v.v. Nói một cách khác, tạo được trang web động với nhiều tính năng phức tạp yêu cầu kiến thức về lập trình rất cao, trong khi đó, bạn chỉ cần biết sơ sơ về máy tính là đã có thể tạo được trang web tĩnh rồi.
Dong Ngo
Web dong va web tinh. Web dong: khong co nghia la hinh anh chuyen dong la web dong, web dong o day am chi cac object ton tai trong mot trang web cho phep nguoi xem giao tiep truc tiep voi trang web do. VD: ban co the nhap ho ten va gui di ngay trong trang web toi server. Web tinh: don gian nguoc lai, khong co giao tiep voi website, don thuan chi co doc duoc noi dung va link ma thoi. Don gian va de hieu nhu vay, day la y kien cua rieng toi, ban nen tham khao nhieu y kien khac. Chuc ban vui.
Quy Vinh
Web tĩnh là trang web mà nội dung của nó ít hoặc không có sự thay đổi, còn web động thì ngược lại, sở dĩ có sự khác biệt như vậy là do ở kỹ thuật xây dựng (hay lập trình) bên trong trang web. Web tĩnh mỗi lần cập nhật thông tin đều rất khó do nó chỉ đơn thuần là một văn bản điện tử không có cơ sở dữ liệu (CSDL) kèm theo còn Web động thì chính là một chương trình quản lý thông tin (trên mạng) thật sự. Thông tin được đưa lên theo 1 cơ chế định sẳn (do Admin-người quản trị website qui định). Bạn có thể xây dựng 1 website bằng rất nhiều phần mềm, trong đó có 2 phần mềm thông dụng nhất là FrontPage của Microsoft và Dreamwear của Macromedia. Tuy nhiên, để làm được 1 trang web động thật sự bạn cần phải học thêm về ngôn ngữ lập trình trên máy chủ đó là ASP (Active Server Page) hoặc PHP (Personal Home Page). Chúc bạn mau tiến bộ.
Le Minh Thu