![]() |
Phạm Tiến Dũng khi bị bắt. (SGGP) |
Phạm Tiến Dũng (Dũng “Con”) được đánh giá là đệ tử số một của Bùi Tiến Dũng nên được sếp này giao đặc trách nhiều dự án lớn, “béo bở”.
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, tại dự án cầu Bãi Cháy, theo hợp đồng, nhà thầu chỉ phải mua 3 xe phục vụ chuyên chở cán bộ, nhân viên đơn vị tư vấn giám sát. Tuy nhiên, Phạm Tiến Dũng (được Bùi Tiến Dũng giao đặc trách dự án này) đã buộc nhà thầu phải mua tới 10 ôtô, chủ yếu là xe du lịch 4 chỗ ngồi sang trọng cho đơn vị giám sát và chủ đầu tư (xe Mercedes 240E, Toyota Camry 3.0). Dũng “Con” đã chuyển ôtô cho Bùi Tiến Dũng và cùng “sếp” của mình mang xe cho một số cơ quan, cá nhân khác mượn vô thời hạn. Hành vi này của Phạm Tiến Dũng được coi là vi phạm nghiêm trọng quy định về quản lý tài chính, tài sản.
Ngày 4/3, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Bộ Công an cho biết, bên cạnh hành vi đưa hối lộ, Phạm Tiến Dũng (bị bắt hôm 3/3) còn có hành vi cố ý làm trái.
Dũng “con” cũng khá mạnh tay chi tiền hối lộ sếp và đối tác của sếp. Căn hộ đắt tiền tại khu Trung Hòa - Nhân Chính của Bùi Tiến Dũng được coi là sản phẩm mà Dũng “Con” đã thể hiện sự “biết ơn” đối với sếp.
Thiếu tướng Phạm Xuân Quắc, Cục trưởng C14 cho biết, Bùi Tiến Dũng có nhiều dấu hiệu của tội cố ý làm trái, đưa và nhận hối lộ. Cơ quan điều tra đang làm rõ các hành vi này trước khi quyết định khởi tố bổ sung tội danh đối với nguyên tổng giám đốc PMU18.
Một số đối tượng khác cũng đang là đích nhắm của cơ quan điều tra trong vụ án đưa - nhận hối lộ và cố ý làm trái diễn ra tại PMU18.
(Theo Sài Gòn Giải Phóng)