Đĩa nhạc mới của Phạm Thu Hà gồm 10 ca khúc có chủ đề ngợi ca đất nước, dân tộc, sự biết ơn thế hệ đã hy sinh vì hòa bình và độc lập. Ngoài Miền xa thẳm của nhạc sĩ Đức Trịnh được sáng tác năm 2003, các ca khúc còn lại trong Giai điệu tự hào đều được sáng tác trong hai cuộc kháng chiến của dân tộc.
Phạm Thu Hà hát 'Miền xa thẳm'
Nữ ca sĩ yêu mến và thấy mình có duyên với các ca khúc cách mạng, giúp cô khai thác được nguồn năng lượng nồng nhiệt của giọng hát. Đó là sự reo mừng náo nức trong niềm vui chiến thắng như trong bài hát Cánh chim báo tin vui, trái tim tràn đầy tình yêu và khát khao dâng hiến cho đất nước ở Tự nguyện, hay tinh thần lạc quan cách mạng của cô gái Pa Kô trong ca khúc Tiếng đàn ta lư...
Mỗi bài hát trong album đều để lại cho Phạm Thu Hà nhiều kỷ niệm. Cô nhớ nhất là lần thể hiện bài Chào anh giải phóng quân - chào mùa xuân đại thắng. Khi biểu diễn bài hát này trong chương trình Giai điệu tự hào, Phạm Thu Hà đã sáng tạo thêm đoạn giả thanh tiếng chim sơn ca. Phần sáng tạo này giúp cô đạt số điểm bình chọn kỷ lục trong chương trình.
![Ca sĩ Phạm Thu Hà.](https://vcdn1-giaitri.vnecdn.net/2018/05/02/pham-thu-ha-4505-1525231470.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=4ju-UxbRB-nYbnrIfOH1vA)
Ca sĩ Phạm Thu Hà.
Phạm Thu Hà áp lực khi tìm cách thể hiện các bài hát trong album bởi hầu hết tác phẩm gắn liền với những giọng ca kinh điển. Nữ ca sĩ tìm đến nhạc sĩ Thanh Phương, Lưu Hà An, Huyền Trung để nhờ hòa âm, phối khí cho sản phẩm mới.