
Thành tích này mở ra niềm hy vọng vàng cho VĐV này tại SEA Games cuối năm nay bởi trước đó Phạm Thị Diễm chỉ là sự lựa chọn thứ hai trong nội dung nhảy cao nữ sau VĐV nổi tiếng hơn là Dương Thị Việt Anh. Bản thân Phạm Thị Diễm cũng chưa bao giờ vượt được thông số 1m90 và thành tích tại SEA Games trước của cô chỉ là 1m87, còn kém 3 cm so với HC vàng của Dương Thị Việt Anh. Trang web của Liên đoàn điền kinh châu Á cũng nêu bật thành tích này như là điểm sáng trong ngày đầu tiên của giải điền kinh quốc tế Đài Loan.
Ngoài thành tích xuất sắc của Phạm Thị Diễm, điền kinh Việt Nam còn giành được 3 HC vàng nữa ở các nội dung: nhảy ba bước nữ (Trần Huệ Hoa, 13 m 53), 400 m nữ (Nguyễn Thị Oanh, 54 giây 96), Dương Văn Thái (3 phút 53 giây 83). Thành tích của cả 3 VĐV này đều thua sút so với thành tích đỉnh cao ở SEA Games và phong độ của chính họ. Chẳng hạn, thành tích của Huệ Hoa còn kém 23cm so với thành tích của cô tại SEA Games 2011 hay tấm HC vàng của Dương Văn Thái vẫn còn kém 4 giây so với thành tích HC đồng của Nguyễn Đình Cương ở SEA Games trước.
Ở nội dung 400 m nữ, Nguyễn Thị Thúy về đích ngay sau Nguyễn Thị Oanh và giành HC bạc với thành tích 55 giây 48, kém hơn 1 giây 21 so với thành tích HC bạc của Thúy tại SEA Games 2011. Phạm Tiến San cũng giành được HC bạc nội dung 3.000 m vượt chướng ngại nam (9 phút 19 giây 64) và Vũ Thị Mến giành HC đồng nhảy ba bước nữ với thành tích 13 m 15.
Giải điền kinh quốc tế Đài Loan thu hút không ít VĐV có chất lượng từ 13 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có đại diện của các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á như Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Singapore và Việt Nam. Ở nội dung 100 m nữ, VĐV Jeneba Tarmoh từ Mỹ đã đạt thông số thành tích khá cao so với châu Á là 11 giây 27. Đội Việt Nam sẽ còn tham gia thi đấu ở các nội dung nhảy xa nữ, 400 m rào nữ, 400 m rào nam, 800 m nam.
Vy Khanh