From: van Chau
To: xahoi@vnexpress.net
Sent: Saturday, June 05, 2004 5:40 PM
Subject: tieng Viet o xu nguoi
Tôi thật sự quan tâm đến vấn đề này. Tôi đến Mỹ chưa đến 7 tháng, nhưng tôi có tìm hiểu qua một số lớp dạy tiếng Việt ở đây. Nói chung giáo viên rất nhiệt tình, nhưng đa số là những sinh viên người Việt được học tiếng Việt từ cấp 1 hoặc cấp 2 ở Việt Nam. Vốn kiến thức về tiếng Việt của họ không nhiều và cách dạy cũng bị hạn chế.
Họ dạy chỉ với mục đích và ý nghĩa tốt đẹp là làm sao cho con em có thể nói và viết được tiếng Việt một cách cơ bản, còn nếu đi sâu vào phương pháp và giới thiệu rõ về bản sắc, ngôn ngữ tiết Việt thì họ rất khiêm tốn. Có nhiều tình huống bị sai lệch khi giải thích một câu tục ngữ hay ca dao của dân tộc.
Vì vậy những gì mà bà Tôn Nữ Thị Ninh nói trong cuộc phỏng vấn tôi hoàn toàn tán thành và hy vọng nhà nước có một hướng đi tốt đẹp cho vấn đề này, làm sao để bản sắc ngôn ngữ tiếng Việt không bị mai một trong thế hệ các em lớn lên ở xứ người.