Người gửi: Nguyễn Hữu Thọ
Xin hoan nghênh ông Dương Trung Quốc, những lời này hoàn toàn đúng với truyền thống của dân tộc và tập quán thuần túy của gia đình Việt Nam. Chúng ta phải giáo dục giới trẻ nhiều hơn, dẹp những tụ điểm ăn chơi đồi trụy.
Tôi rất tán thành kế hoạch quay lại giáo dục về quan hệ tình dục ngoài hôn nhân.
Người gửi: Pham Hai Van
Tôi đồng ý với ông Dương Trung Quốc về việc phải nhìn vấn đề rộng ra toàn bộ giới trẻ đang ngày càng được giải phóng tình dục. Một khía cạnh khác chưa thấy nhắc đến, là những bạn trẻ "tiên phong" trong cuộc "cách mạng tình dục" này thường là con em những gia đình có tiền. Nếu những bạn trẻ nghèo còn phải lo giúp gia đình, thời gian đâu mà "quay phim, chụp ảnh".
Người gửi: Đinh Văn Thành
Tôi thấy vấn đề tình dục trước hôn nhân ở xã hội bây giờ rất phức tạp, nhất là giới sinh viên. Hồi tôi còn học đại học, hàng tối đi dạo qua mấy khu tối tối của trường thấy nhiều đôi nam nữ đang hành sự trông thật là chướng mắt.
Theo tôi, cần phải có giải pháp nào đó cũng như giải pháp đối với an toàn giao thông vây. Vấn đề này đang nhức nhối mà các bậc cha mẹ không quan tâm. Tôi kêu gọi các nhà xã hội học cần có sự nghiên cứu cụ thể về vấn đề này.
Người gửi: Công dân
Chúng ta đã bỏ qua một thời gian quá dài về giáo dục công dân cho giới trẻ, do vậy, việc quan hệ sớm của giới trẻ được song hành với việc bùng nổ thông tin. Định hướng và cảnh báo cho giới trẻ là việc làm cần thiết và thường xuyên.
Đối với việc phán tán phim sex, chúng ta phải nhìn nhận theo 2 khía cạnh. Một là về mặt đức dục, việc quan hệ cá nhân dù sớm nhưng nếu không được truyền bá công khai thì nghiễm nhiên không có vấn đề gì. Hai là vấn đề pháp luật, chúng ta phải xem xét động cơ đưa hình ảnh sex lên mạng. Không nên quy kết một cách chụp mũ vì nếu động cơ chỉ vì tò mò hiếu kỳ hay chưa hiểu biết thì xử lý giáo dục.