Người gửi: Khánh Hưng
Gửi tới: Ban Vi tính
Tiêu đề: Kinh tế tri thức không nặng về sản xuất.
Trong công nghiệp sản xuất máy tính, một điểm nổi bật là tất cả các tên tuổi lớn đều không trực tiếp sản xuất. Compaq, Dell, IBM hay HP đều thuê các nhà sản xuất ở các nước như Taiwan, Malaysia, China để sản xuất các linh kiện chính và sau đó là lắp ráp lại thành máy, gắn nhãn và đem bán đi toàn thế giới. Tại sao họ làm được như vậy? Có phải làm như họ là bóc lột nhân công ở các nước khác? Tôi nghĩ là không phải. Sự phân công lao động trên thế giới đã chuyển qua giai đoạn phát triển khác. Các tập đoàn lớn nắm trong tay công nghệ quản lý, thương hiệu, quá trình phân phối, nguồn tài chính lớn, và đó mới chính là kinh tế tri thức.
Ngày nay, không ai còn cho rằng sản xuất ra một cái TV hay một cái máy in là kinh tế tri thức. Các công ty mạnh phải biết cách kết nối hiệu quả các nguồn lực có sẵn để mang cho khách hàng sản phẩm tốt nhất.
Tỷ trọng dịch vụ càng cao, chứng tỏ công ty càng có tính tri thức cao. Đất nước chúng ta đang chuyển sang giai đoạn kinh tế tri thức. Thương hiệu máy tính cũng phải coi như một trong các ngành mũi nhọn của kinh tế tri thức.
Cám ơn VnExpress.