Hai gái bán dâm bị bắt ngày 7/9 tại sân bay là Châu Thị Hồng Yến (42 tuổi, ngụ đường Nguyễn Đình Chiểu, quận 3) và Trần Thị Ngọc Trâm (22 tuổi, đường Cô Giang, phường 2, quận Phú Nhuận). 4 đối tượng dắt mối gồm Trần Thị Liên, Phan Thành Long, Tee Poh Eng (quốc tịch Malasaysia), Lương Văn Sơn.
Tại cơ quan công an, Liên và Long khai, đầu tháng 6, hai người được Tố Mỹ giao nhiệm vụ "săn" gái mại dâm cao cấp để "xuất" sang Malaysia. Hai người tới các vũ trường trong thành phố, chọn người và đưa ra mức tiền họ được nhận trước là 3.200 USD (tiền hộ chiếu, vé máy bay hết 2.700 USD, đưa cho gia đình 500 USD). Các cô sẽ phải tiếp khách (giá mỗi lần 150 USD) tại các "lầu xanh" tại Malaysia để trừ dần số tiền trên. Sau khi hết nợ, tiền đi khách sẽ chia theo tỷ lệ 7:3 (chủ lấy 30%).
Sau khi chọn người, lo thủ tục cho gái mại dâm, ngày 4/9, Tee Poh Eng vào Việt Nam để đón các cô đi. Eng khai làm việc này theo lệnh của A Chù (người Malaysia, chồng Tố Mỹ), và đã chi 4.200 USD cùng 1.260 ringgit để làm thủ tục xuất cảnh cho 4 cô gái.
Cơ quan điều tra xác định, đường dây này hoạt động từ năm 2001, ngay khi Việt Nam và Malaysia triển khai hiệp định miễn visa, thị thực nhập cảnh cho công dân hai nước. Ít nhất 7 cô gái đã được đưa sang Malaysia hành nghề.
Sau khi bị phát hiện, chồng Tố Mỹ đã bỏ trốn. Công an đang tiếp tục điều tra.
(Theo Thanh Niên)