From: Ms Huong
Sent: Monday, July 28, 2008 2:58 PM
Subject: Gui chi Lien, chi Duong và cac ban gai
Gửi chị Liên, chị Dương và các bạn gái,
Hằng ngày, đọc tin tức trên các báo, tôi cảm thấy rất buồn và bất an khi tại Việt Nam, chị em có thai ngoài ý muốn rất nhiều. Số ca phá thai tại Việt Nam cũng cao nhất nhì thế giới. Mọi người có bao giờ hỏi tại sao không và có cách nào giảm đi những con số gây đau buồn đó không?
Tôi là người phụ nữ bình thường, đã có gia đình và có một cô con gái. Ngoài ra, em gái tôi cũng đến tuổi lập gia đình. Tôi đã trải qua chuyện tình cảm nam nữ, chứng kiến nhiều cảnh đời éo le nên thật sự tôi rất thương cảm cho chị em phụ nữ không may mắn trong chuyện tình cảm.
Nhưng cho dù chuyện gì xảy ra đi nữa, dù lỗi của ai đi nữa thì phụ nữ vẫn là người gánh chịu những đau đớn về mặt thể xác, những chấn động về tâm lý. Nguy hiểm và bất hạnh hơn nữa là mất đi thiên chức làm mẹ. Từ những bức xúc nêu trên, xin được có vài dòng chia sẻ với mọi người.
Nguyên nhân sâu xa, theo tôi, đó là việc giáo dục giới tính tại Việt Nam còn nhiều hạn chế. Do đó, hầu như thanh niên khi đến tuổi trưởng thành đều chưa có đầy đủ kiến thức về sinh sản, về giới tính. Ở các nước khác, họ dạy rất kỹ về cơ thể của người đàn ông, cơ thể của người phụ nữ. Những bệnh lây lan qua đường tình dục và những hậu quả của nó như thế nào.
Họ không những dạy lý thuyết suông mà còn có những bằng chứng minh họa cụ thể. Sau mỗi khóa học, học sinh phải qua một kỳ thi, nếu không vượt qua sẽ phải học lại. Chính vì như vậy cho nên học sinh hiểu biết đầy đủ, có ý thức phòng tránh thai. Còn nếu như chẳng may, có sự cố ngoài ý muốn xảy ra, họ cũng biết các giải quyết để không gây đau đớn và không để lại những hậu quả cho phụ nữ.
Tại sao ở Việt Nam, người đàn ông được gán tên Sở Khanh nhiều quá, chẳng lẽ ở nước ngoài đàn ông tử tế hơn sao? Xin trả lời với các bạn, họ cũng là đàn ông nhưng họ cư xử có văn hóa và có ý thức. Tôi thấy đàn ông Việt Nam nên học hỏi việc này. Trong quan hệ với phụ nữ, các bạn cần những điều tối thiểu thư sau:
1/ Chủ động phòng tránh thai.
2/ Nếu có thai ngoài ý muốn, cần cư xử nhẹ nhàng, ân cần với bạn gái. Cả hai cùng bàn bạc để có quyết định cuối cùng.
3/ Chăm sóc và giúp bạn gái vượt qua thời kỳ này.
4/ Còn hay không còn tình cảm với nhau thì cũng không nên khơi ra lúc này. Tốt nhất là đợi cho bạn gái vượt qua thời kỳ khó khăn này đã.
Các bạn được gọi là phái mạnh, cho nên đừng để mất đi sự mạnh mẽ của mình trong những tình huống khó khăn nhất. Hãy để chị em phụ nữ tôn trọng và trân trọng những gì các bạn dành cho họ cho dù chuyện đôi lứa có thành hay không.
Đối với các bạn gái, các bạn phải tự bảo vệ mình và chịu trách nhiệm với những gì mình làm. Trong mối quan hệ này, chủ thể là hai người cùng tự nguyện. Cho nên các bạn gái đừng bao giờ lấy lý do không kiềm chế hoặc là do yếu lòng. Thực chất là các bạn cũng muốn và tự nguyện làm điều này.
Ở thời buổi này, có lẽ khi yêu nhau và có quan hệ với nhau là điều giới trẻ cho là bình thường. Nhưng, quan trọng là các bạn cần tôn trọng chính mình, không được phép làm tổn hại đến cơ thể mình. Các bạn phải nghĩ trước đến những hậu quả có thể xảy ra. Nếu chấp nhận được chuyện ấy, thì hãy quan hệ tình dục.
Các bạn nên nhớ một điều, khi có chuyện gì xảy ra phụ nữ là người nhận hết mọi đau đớn về thể xác. Có khi phải trả giá rất đắt mà còn mất đi thiên chức làm mẹ. Có bạn gái nào muốn điều này không? Hãy tự hỏi rồi các bạn sẽ biết mình phải làm gì.
Tình yêu luôn có sự đam mê mù quáng, nhưng chính kiến thức, văn hóa và bản lĩnh của cả nam lẫn nữ sẽ làm cho mối tình ấy đẹp hơn, có tình người hơn và không để lại những đau buồn cho chính chủ thể đó, cho những người thân và cho xã hội.
Xin chúc các bạn sống có bản lĩnh và biết yêu thương bản thân và không bao giờ làm những điều “dại khờ”.
Huong.Nguyen