![]() |
Khách sạn Tân Quyên thời điểm kiểm tra. Ảnh: A.X |
Ngay thời điểm lực lượng trinh sát ập vào kiểm tra, có 2 gái mại dâm đang thực hiện hành vi mua bán dâm với khách. Từ lời khai của những người này, công an đã tạm giữ 4 người có hành vi liên quan gồm: quản lý khách sạn - Nguyễn Bình Trị, nhân viên phục vụ Nguyễn Văn Thái, "má mì" Nguyễn Thị Hồng Ngọc (tự Bun) và Sỳ Kiểm Mùi (tức Mai Cu Ninh).
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, Trị được một ông chủ Việt kiều giao cho quản lý kinh doanh khách sạn. Lợi dụng chủ thường xuyên vắng nhà, bắt đầu từ đầu năm 2007, Trị đã bắt tay với Thái tổ chức hoạt động mại dâm để kiếm thêm thu nhập. Ngay khi có khách vào thuê phòng, bộ đôi này sẽ lân la, mời gọi khách dùng "dịch vụ giải khuây". Sau đó, tùy yêu cầu "hàng" bình thường hay cao cấp, Trị và Thái sẽ lựa trong hàng chục "má mì" để đưa "đào" đến khách sạn phục vụ. Do những "lợi thế" trên nên khách sạn này luôn đông khách, có tới gần 20 phòng nhưng luôn kín.
![]() |
Từ trái qua: Ngọc, Mùi, Thái và Trị. Ảnh: A.X |
Trong đó, Hồng Ngọc và Kiểm Mùi là những "đối tác" thân cận của khách sạn. Đây là hai "má mì" chuyên hoạt động chăn dắt gái tại khu vực Lăng Cha Cả với thâm niên 5-6 năm nay và có "mối" với hàng chục chủ gái, sẵn sàng cung cấp gái cho nhiều điểm cùng một lúc. Thông thường, mỗi lần đi "hàng", gái của Ngọc và Mùi lấy giá là 300.000 đồng, chia lại cho người dẫn mối 10%, cho Trị và Thái 150.000 đồng... Tiền phòng 70.000 đồng/giờ, khách phải tự trả.
Vụ án này do Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an TP HCM phối hợp cùng công an quận Tân Bình khám phá.
N.H.