Cầm đầu đường dây là Nguyễn Lương Dân (33 tuổi, ở thành phố Bắc Giang) và Nguyễn Thị Thơm (28 tuổi, ở Hà Tây).
![]() |
Ma túy bị Công an Hà Nội bắt giữ. Ảnh: P.V. |
Cơ quan điều tra xác định, đường dây ma túy xuyên quốc gia này đã buôn bán, vận chuyển 500 bánh heroin (tương đương 175 kg) từ năm 2002 đến tháng 3/2006.
Vụ việc bị hé lộ do Nguyễn Thị Nga (31 tuổi, chị ruột của Thơm) cư trú bất hợp pháp tại Quảng Tây (Trung Quốc) bị Công an Bằng Tường bắt giữ vì buôn bán 24 bánh heroin. Công an nước bạn đã thông báo cho Công an Hà Nội phối hợp điều tra.
Căn cứ tài liệu thu thập được từ 4 chuyên án đã triệt phá trước đó cùng những tài liệu Công an tỉnh Quảng Tây cung cấp, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Hà Nội đã khởi tố, bắt tạm giam 28 người, trong đó có 9 nữ, người trẻ nhất 23 tuổi. Những người này ở nhiều tỉnh, thành phố: Hà Nội, Sơn La, Bắc Giang, Lạng Sơn, Cao Bằng, Quảng Ninh...
![]() |
Vũ khí và trang bị mà những kẻ buôn bán ma túy sử dụng. Ảnh: P.V. |
Tang vật thu giữ được gồm 793,3 gam heroin và 35 gam cần sa; 280 viên hồng phiến; 4 ôtô; gần 11,5 tỷ đồng cùng nhiều sổ sách liên quan. Cơ quan công an cũng đã kê biên 7 căn nhà 2-3 tầng tại Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh.
Tại cơ quan điều tra, những người bị bắt đã khai nhận, chủ yếu vận chuyển ma túy lên tiêu thụ tại các tỉnh biên giới phía bắc. Đường dây được tổ chức hoạt động hết sức chặt chẽ, tinh vi. Khi vận chuyển ma túy, chúng sử dụng điện thoại di động, bộ đàm để liên lạc. Nhóm này trang bị cả vũ khí "nóng", sử dụng trang phục và xe gắn đèn ưu tiên của cảnh sát để tránh bị cơ quan chức năng phát hiện.
Đây là đường dây ma túy lớn nhất từ trước tới nay mà Công an Hà Nội đã triệt phá. Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Quốc Triệu đã trao bằng khen và 15 triệu đồng cho những cán bộ tham gia phá án; Ủy ban Phòng chống ma túy tặng bằng khen và 10 triệu đồng.
Anh Đức