![]() |
Văn phòng chưởng lý Seattle (bang Washington) cho hay mạng lưới quốc tế có tổ chức chặt chẽ này đã đưa phụ nữ từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Thái Lan, Việt Nam, Malaysia, Singapore, Hong Kong, Nhật, Đài Loan và Lào sang Mỹ. 7 nghi phạm trong đường dây kể trên bị bắt tại Seattle và số còn lại bị giữ ở Los Angeles. Những người này bị buộc tội đưa người trái phép vào Mỹ và rửa tiền. Nếu bị kết tội, họ có thể phải ngồi tù 20 năm. Manh mối về đường dây này hé lộ tháng 4/2004 khi cảnh sát đột nhập một spa tại Bellavue, Washington, sau khi xác định đây chính là ổ mại dâm. Các nhà điều tra đã dùng người cung cấp tin mật và nghe lén điện thoại với sự chấp thuận của tòa án. Nhân vật quan trọng trong mạng lưới này là Yong Jun Kang, 36 tuổi, điều hành nhiều nhà thổ ở Portland, Oregon và Seattle. Anh ta cùng một số người khác đưa phụ nữ châu Á sang làm việc tại các nhà chứa đó và hầu hết là theo đường bất hợp pháp. Sau từ 10 đến 14 ngày, những phụ nữ này được đưa đến nhà chứa ở các thành phố khác. Họ thường phải nhận nợ 50.000 USD của những kẻ buôn người, sau đó được đưa đến Mỹ trong những chiếc container và bị ép vào làm trong nhà chứa để trả tiền cho chúng. Ngọc Sơn (theo AP) |