Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) vừa công bố báo cáo tài chính quý II của công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất quý II năm 2016 của toàn Tập đoàn.
Theo đó, tổng doanh thu thuần hợp nhất 6 tháng đạt hơn 58.700 tỷ đồng, bằng 73,4% cùng kỳ 2015. Lý do giảm doanh thu, theo Petrolimex, là giá dầu thô thế giới bình quân trong kỳ chỉ đạt 39,52 USD, trong khi nửa đầu năm 2015 là 53,29 USD một thùng.
Petrolimex lãi trước thuế gần 1.600 tỷ đồng từ hoạt động kinh doanh xăng dầu trong 6 tháng đầu năm.
Tuy vậy, lợi nhuận hợp nhất trước thuế của Petrolimex vẫn đạt 2.802 tỷ đồng, trong đó hơn một nửa (1.597 tỷ) là lợi nhuận đến từ hoạt động kinh doanh xăng dầu. Các ngành kinh doanh khác như kinh doanh gas, vận tải viễn dương, vận tải đường bộ - đường sông, kinh doanh bảo hiểm, ngân hàng… mang lại khoản lợi nhuận còn lại. Sau thuế, Petrolimex lãi 2.292 tỷ đồng (riêng lợi nhuận của tập đoàn là 2.026 tỷ).
Riêng trong quý II, lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ Petrolimex đạt hơn 650 tỷ đồng, cao hơn gần 250 tỷ so với cùng kỳ năm ngoái. Tương tự, lợi nhuận hợp nhất sau thuế của tập đoàn cũng đạt gần 1.160 tỷ đồng, cao hơn 40 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2015.
Giải trình về chênh lệch này, Petrolimex cho rằng doanh thu từ hoạt động tài chính tăng so với cùng kỳ do công ty mẹ nhận được cổ tức, lợi nhuận được chia từ các công ty con, công ty liên doanh, liên kết… Các khoản này đều tăng so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó là tiền lãi do chênh lệch tỷ giá phát sinh trong kỳ.