S5n trông rất nhỏ gọn với chiều dày thân máy 20,5 mm và khối lượng 120 g (cả pin và thẻ nhớ). Thân máy được bảo vệ bởi lớp vỏ hợp kim nhôm cao cấp có khả năng chịu lực và chống xước rất tốt, đồng thời được tạo dáng bởi những đường cong ở bốn góc. Nhờ có dải cao su ở phía sau (bên phải) và một thanh kim loại nhỏ phía trước, việc cầm máy trở nên dễ dàng hơn. Ống kính trượt tiêu cự 35,6-107 mm tính theo máy dùng phim 35 mm có độ zoom quang 3x.
Mặc dù nhỏ, nhưng S5n được sở hữu màn hình TFT LCD 2 inch - lớn nhất trong dòng Optio S của Pentax - có độ phân giải 110.000 pixel. Để có được kích thước nhỏ gọn, Pentax đã loại bỏ khe ngắm quang học.
Chọn lựa chế độ chụp và xem lại được thực hiện đơn giản nhờ hệ thống các biểu tượng trong hệ thống menu - đại diện cho 16 chế độ chụp và 11 chế độ xem lại. Ngoài ra, nếu muốn người chụp có thể chọn chế độ hiển thị biểu tượng chế độ chụp trên một kiểu ảnh bất kỳ để khi xem lại người xem có thể biết được bức ảnh đó được chụp ở chế độ nào.
Một bộ phận thú vị nữa là nút Quick - cho phép gán tới 3 chức năng để truy xuất nhanh. Chức năng mặc định mà máy gán cho nút này là Green Mode, cho phép camera tự động chọn các thông số.
S5n được ứng dụng nhiều yếu tố để làm nên những kiểu ảnh chất lượng cao. Đầu tiên phải kể đến cảm biến ánh sáng CCD với độ phân giải 5,25 triệu điểm ảnh (trong đó có 5 triệu điểm ảnh hiệu dụng). Tiếp theo là vi mạch tích hợp ASIC (Area Specific Integrated Circuit) có khả năng giảm nhiễu hiệu quả, tái hiện các cấp độ màu trung thực và bù màu chính xác.
Thông số kỹ thuật |
Kích thước: 83x52x20,5 mm Khối lượng: 120 g Cảm biến: CCD, 5 Megapixel thực Ống kính: 35,6-107 mm, độ mở f2,6-f4,8 Zoom số: 4x ISO: 80, 100, 200, 400, tự động Tốc độ chụp: 4-1/2.000 giây Chế độ màu: đen trắng, giả cổ, đỏ, hồng, xanh dương, xanh lục, tím Hiệu ứng số: phân cực, dịu, mảnh Chụp liên tiếp: có Chế độ đèn flash: tự động, khử mắt đỏ Hỗ trợ PictBridge: có Chân đế: có Thẻ nhớ: Secure Digital Bộ nhớ trong: 9,3 MB Pin: Lithium-Ion |
Với khả năng quay video ở độ phân giải 640x480 pixel, tốc độ 30 hình/giây, S5n mang đến những thước phim có chất lượng chẳng kém gì hình ảnh trên màn hình tivi. S5n cũng là máy ảnh đầu tiên trong dòng Optio S dùng định dạng nén MPEG-4 - cho phép quay video với thời gian dài hơn so với chuẩn AVI trên cùng một thẻ nhớ. Sau khi quay, bạn có thể dùng nhiều chức năng biên tập để chỉnh sửa cho đoạn phim của mình, chẳng hạn như "lưu dưới dạng ảnh tĩnh", "chia tách" và "cắt và dán".
Phiên bản 5 "mê" này chỉ có chế độ lấy nét tự động theo cơ chế đo lường sự tương phản. Các kiểu lấy nét ở chế độ tự động gồm: tâm điểm, 7 điểm và 49 điểm có thể di chuyển. chế độ chụp siêu cận cảnh, máy có thể lấy nét đối tượng cách ống kính 6 cm. Người chụp cũng không có nhiều chọn lựa khi điều chỉnh độ phơi sáng, bởi S5n chỉ có chế độ phơi sáng tự động và lập trình với các kiểu đo sáng tâm điểm, ưu tiên trung tâm và ma trận. Máy có 12 chế độ cảnh chụp tối ưu sẵn, nổi bật là các chế độ chụp hoa, ghép toàn cảnh, thức ăn, động vật, sao chép văn bản và thể thao. Các chế độ cân bằng trắng gồm: tự động, ban ngày, trời mây, bóng tối, đèn nóng sáng (3 mức), đèn huỳnh quang và chỉnh tay.
Được trang bị một chân đế để sạc pin và chuyển ảnh sang máy tính hay tivi, S5n đã có mặt trên thị trường từ tháng 4 năm nay với giá bán 386 USD tại Mỹ và châu Âu.
Việt Linh (theo Dpreview)