Là ứng viên thuyết phục nhất thay thế cho máy tính để bàn, ZD8000 được hỗ trợ đầy đủ các tính năng cơ bản nhất của máy tính notebook chuyên dụng, các loại khe cắm và cổng nối bố trí khắp xung quanh các cạnh máy. ZD8000 có màn hình lớn 17, card màn hình ATI thích hợp cho soạn thảo, dùng bảng tính hay chơi game hay bất kỳ hoạt động multimedia nào.
Việc bổ sung bộ thu tivi tích hợp làm cho ZD8000 được đánh giá là hoàn thiện hơn Qosmio G15-AV501 sản phẩm có cấu hình tương đương của hãng Toshiba. Với định giá ban đầu 2.549 USD có thể nói giá của Pavilion ZD8000 khá cao hơn so với tổng các thiết bị mua riêng rẽ bao gồm PC, Tivi, PVR, đầu đọc DVD, và máy nghe nhạc stereo cộng lại, nhưng nó thể hiện ưu thế "5 trong 1" một sản phẩm đa phương tiện gọn nhẹ nhất, cơ động nhất.
![]() |
|
Pavilion ZD8000 của HP. |
HP Pavilion ZD8000 giống như một rạp hát gia đình thu nhỏ cho phép bạn thưởng thức một cách khá sinh động. ZD8000 có thiết kế trang nhã, nhưng hơi nặng (4,31 kg) so với loại máy xách tay laptop. Với kích thước là 396x282x53 mm, hơi dày, nhưng nhờ có màu vỏ kết hợp của trắng bạc trang nhã và màu đen sang trọng vẫn làm cho ZD8000 trở nên cực kỳ hấp dẫn và vẫn tạo cảm giác thon thả.
Bàn phím truyền thống có thêm nút điều chỉnh âm lượng hoặc tắt hẳn bao gồm cả các phím xoá backspace và phím shift; ngoài ra còn có riêng phần phím số riêng rẽ như máy desktop vốn đã bị lược bớt trong hầu hết máy laptop; bàn điều khiển chuột cảm ứng cung cấp các chức năng tắt mở (on/off), cuốn văn bản và lướt web. ZD8000 cũng bao gồm các phím tác động nhanh dành cho các ứng dụng đa phương tiện cũng như công tắc bật/tắt Wi-Fi hữu ích để tiết kiệm pin.
Pavilion ZD8000 được trang bị bộ loa âm thanh nổi Harman Kardon ngay mặt trước cho phép bạn nghe nhạc ngay cả khi đậy nắp màn hình xuống với chất lượng âm thanh được đánh giá là tốt nhất hiện nay. Bên trong máy có trang bị ba quạt làm mát, một chiếc chạy liên tục ngay cả khi máy đang chạy, tuy nhiên độ gây ồn không đáng kể dù bạn đang xem phim, làm việc hay nghỉ ngơi, thư giãn. Giống như bậc tiền bối Pavilion zd7000 của mình, ZD8000 khi chạy cũng nhanh nóng máy, nên phải trang bị các tấm tản nhiệt gần chỗ đặt tay và dưới đáy của thiết bị.
ZD8000 thích nghi với để sử dụng với nguồn điện lưới và nguồn pin. Qua các kiểm nghiệm cho thấy nguồn pin này cho phép nghe nhạc trong 1 giờ 25 phút hoặc một nửa thời gian đó nếu xem phim.
Được coi là máy tính hoàn thiện nhất, Pavilion ZD8000 là máy tính đầu tiên có thêm khe cắm ExpressCard cho các module PCI Express mới. Tuy nhiên các module này không bao gồm với máy, nếu có sẽ mang đến các chức năng tương tự như card PC là phương tiện để trao đổi dữ liệu nhanh, dung lượng lớn và tiết kiệm nguồn nhất. Pavilion ZD8000 có đầy đủ các tính năng như card PC truyền thống và 4 cổng USB, bố trí dọc theo cạnh máy để kết nối audio, FireWire, màn hình bên ngoài, và S-Video.
Một khe đọc thẻ nhớ flash bổ sung cho phép có thể đọc tất cả các thẻ thuộc định dạng Secure Digital, Memory Stick Pro, MultiMedia, SmartMedia, và các thẻ nhớ định dạng xD mới. Máy tính này có thể kết nối trực tuyến qua Gigabit Ethernet, với một modem V.92 tích hợp, và một đường kết nối 2 trong một cho kết nối Bluetooth và radio dữ liệu theo chuẩn 802.11b/g. Trong các kiểm nghiệm chi tiết cho thấy, nếu ở trong nhà, thiết bị này có thể kết nối dữ liệu rất tốt trong phạm vi lên tới 29 m (95 ft) bằng Bluetooth.
Pavilion ZD8000 có ưu thế hơn các máy cùng loại khác khi tích hợp cả bộ thu vô tuyến truyền hình đặt bên ngoài. Bộ thu tín hiệu truyền hình kết hợp chức năng ghi hình kỹ thuật số (DVR) có hai đầu cắm dành cho cáp tivi và audio, một anten radio FM cũng như giắc cắm video tích hợp và một khối thu hồng ngoại cho phép sử dụng điều khiển từ xa.
Với hai đầu vào của bộ thu tín hiệu tivi và phần mềm Microsoft Windows Media XP 2005, ZD8000 cho phép bạn có thể ghi hai kênh cùng một lúc vào đĩa DVD hoặc vừa xem tivi trên một kênh yêu thích vừa có thể đồng thời ghi hình ở một kênh khác. Tuy nhiên, HP không hỗ trợ để bạn xem cả hai kênh cùng lúc. Khi kết nối Internet, nhiều chương trình nếu muốn ghi lại thì mất rất nhiều thời gian, và điều này bạn sẽ khắc phục được với TiVo.
Nhược điểm của ZD8000 là khi được trang bị một hệ thống với quá nhiều các tính năng audio và video, mà lại thiếu kết nối DVI để hỗ trợ kết nối số tới các màn hình cỡ lớn LCD hoặc plasma (Inspiron XPS có tính năng này); và cũng không có kết nối quang S/PDIF để kết nối dàn loa số (Qosmio E15-AV101 làm được điều này). HP đưa ra một gợi ý bổ sung cáp xc2000 Hydra với giá 130 USD, để hỗ trợ kết nối audio số và các giắc cắm dành cho video thành phần, video tích hợp, và S-Video. Bộ chân đế mở rộng dành cho máy Notebook (Expansion Base) giá 150 USD kèm theo cáp Hydra, ngoài chức năng làm giá để máy tính xách tay thiết bị bổ sung này còn có giao tiếp kết nối chuột không dây và bàn phím số học.
Pavilion ZD8000 được trang bị ổ quang DVD đa định dạng, nhưng hãng HP không cung cấp loại ổ ghi DVD hai lớp hiện đại (có trong Dell Inspiron 9200). Với card màn hình PCI Express-based Mobility Radeon X600 mới nhất của ATI, bộ nhớ video lớn nhất hiện nay 256MB, và màn hình lớn 17-inch độ nét đến từng điểm ảnh, độ phân giải tự nhiên, 1.680x1.050, máy tính này là một điển hình cho các ứng dụng nghe nhạc, xem phim, đồ hoạ và chơi game. Tuy nhiên hạn chế của màn hình là độ sáng không cao và vì vậy nếu đặt máy trong phòng tối lại có vẻ sáng và nét hơn khi đặt máy dưới điều kiện ánh sáng ban ngày.
Với Microsoft Windows Media Center 2005 và qua nhiều thử nghiệm cho thấy, Pavilion ZD8000 là một thiết bị đặc biệt tốt cho video game, nghe nhạc iPod và các ứng dụng chuyển đổi file nhạc số.
Qua các thử nghiệm về cấu hình, HP Pavilion ZD8000 được đánh giá là mạnh nhất hiện nay với bộ xử lý Pentium IV, 3,6GHz, bộ nhớ chính 1GB 400MHz, và ổ cứng 80GB 5.400 rpm. Pavilion ZD8000 có thang điểm cấu hình không thua kém thậm chí còn cao hơn Dell Inspiron XPS, Pentium IV Extreme Edition 3.4GHz. Tuy nhiên tốc độ đọc ổ cứng của Inspiron XPS nhanh hơn (7.200 rpm) cũng như tốc độ đọc bộ nhớ đệm của CPU nhanh hơn gấp hai lần, Pavilion ZD8000 chỉ có 1MB L2 cache.
HP Pavilion ZD8000 được bảo hành một năm theo tiêu chuẩn công nghiệp về thay thế và sửa chữa miễn phí trong thời gian bảo hành cũng như nâng cấp cấu hình sau 3 năm với chi phí khoảng 179 USD.
Với cấu hình máy mạnh bậc nhất hiện nay, ZD8000 mang đến cho bạn sự tiện lợi 5 trong 1, sự tích hợp của một máy tính, một tivi, một đầu video kiêm thiết bị chơi game, một máy nghe nhạc một thiết bị ghi DVD độc đáo, khả năng kết nối đa dạng. Nếu xét tổng thể những gì mà ZD8000 mang lại thì đây không phải là sự lựa chọn quá xa xỉ.
T. Bích (theo Cnet)
