![paris-jpg-1367762517_500x0.jpg](https://vcdn1-thethao.vnecdn.net/2013/05/05/paris-jpg-1367762517.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=SbEtKYi_Ul3AUGpxLyTGlQ)
Đây là cuộc so tài giữa Anand, đương kim vô địch, và Carlsen, kỳ thủ số 1 theo bảng xếp hạng FIDE. Mặc dù vậy, Carlsen và các fan của anh không hài lòng về việc FIDE chọn Chennai làm được địa tổ chức, đặc biệt khi đây là quê hương của Anand.
Vì thế, Liên đoàn cờ vua Na Uy đã gửi một bức thư cho FIDE và yêu cầu tổ chức này tiến hành một cuộc bầu chọn địa điểm tổ chức giữa các thành phố. Lập tức Paris thông báo họ sẵn sàng tổ chức trận đấu giữa Anand-Carlsen và phía Pháp tuyên bố dành ra khoản ngân sách 3,45 triệu euro cho sự kiện này. Trong 3,45 triệu euro, 2,65 triệu euro sẽ dành cho tiền thưởng và 800.000 euro đóng góp cho FIDE. Nếu quy ra USD là 4,37 triệu USD, cao hơn rất nhiều so với con số 3,367 triệu USD của Chennai.
Còn trong thư gửi FIDE, thị trưởng của Paris, ông Bertrand Delanoe, cho biết “Paris hoan nghênh ý tưởng của Liên đoàn cờ Pháp” về kế hoạch tổ chức trận đấu tranh chức vô địch thế giới giữa Anand với Carlsen. "Paris là nơi FIDE ra đời (FIDE được thành lập ở Paris năm 1924) và kể từ đó, cờ vua đóng một vai trò quan trọng trong các hoạt động văn hóa của chúng tôi. Thành phố của chúng tôi rất háo hức muốn được tổ chức trận đấu này," ông Delanoe nói.
FIDE, trước đó lý giải rằng, việc để Chennai đăng cai cuộc so tài giữa Anand-Carlsen là vì năm ngoái, thành phố này thất bại trong cuộc đua tổ chức trận đấu tranh ngôi vô địch thế giới giữa Anand-Boris Gelfand.
Anh Hào