Được giới thiệu cuối tháng 3 năm nay, phiên bản nắp trượt này đã làm cho nhiều người ngỡ ngàng bởi từ trước đến nay Pantech rất ít khi có điện thoại nắp trượt, đa số là nắp gấp. Tuy nhiên, những gì mà PG3000 có được chắc cũng sẽ làm ít người phải thất vọng.
Kích thước 87x42x22 mm và nặng 99 g, PG3000 trông nổi bật với các họa tiết tạo dáng lạ mắt: những đường sọc ở phía trên và dưới màn hình cùng viền tím bao quanh tổ hợp điều chỉnh hướng màu bạc. Màn hình TFT LCD 256.000 màu có độ phân giải 128x160 pixel, khá sáng, nét và sống động. Các nút chức năng khá nhỏ, được xếp thành 2 hàng nằm 2 bên tổ hợp điểu chỉnh hướng tạo nên một bố cục lạ mắt.
PG3000 được tích hợp 1 camera 1,3 Megapixel (phía sau thân máy) kèm theo đèn flash, cho phép chụp ảnh (độ phân giải tối đa là 1.280x960 pixel) và quay video. Bạn có thể chia sẻ hình ảnh với người quen qua tin nhắn MMS.
Được hỗ trợ GPRS Class 10 và WAP 2.0, PG3000 cho phép truy cập internet không dây, gửi nhận email và chat. Máy cũng được hỗ trợ Java MIDP 2.0 để người sử dụng có thể tải thêm hình ảnh, trò chơi, nhạc chuông. Bạn có thể đồng bộ dữ liệu với máy tính thông qua cổng USB. Tuy nhiên, máy lại không được hỗ trợ Bluetooth.
Mặc dù có camera và hỗ trợ Java song bộ nhớ trong của PG3000 có chỉ có 8,5 MB. Đã thế, máy lại không dùng được thẻ nhớ nên camera không phát huy được hết lợi thế của nó.
Những ứng dụng đáng chú ý gồm: chương trình chuyển đổi tiền tệ, lịch, đồng hồ bấm giờ, chương trình tạo ghi nhớ giọng nói và máy tính. Máy có 2 loại nhạc chuông - 64 âm sắc và MP3.
PG3000 hoạt động trên 2 băng tần GSM 900/1.800 MHz. Máy dùng pin Lithium-Ion 850 mAh. Thời gian thoại lên tới 200 phút và thời gian chờ là 200 giờ. Máy đã có mặt trên thị trưòng với 2 phiên bản màu bạc và đen. Giá bán tại Hàn Quốc là 400 USD.
Việt Linh (theo Gsmarena)