
Cách đây không lâu, màn hình màu được coi là không cần thiết đối với điện thoại di động. Do chất lượng hình ảnh của những màn hình màu đầu tiên quá kém nên người ta vẫn chuộng những màn hình đơn sắc hơn. Bây giờ thì màn hình màu được coi là tiêu chuẩn chung và chất lượng của chúng được cải thiện liên tục. Những màn hình hiện nay ngày càng tốt hơn và hiển thị được nhiều màu hơn. Những điện thoại mới được tung ra trong khoảng 1 năm trở lại đây được trang bị màn hình hiển thị được ít nhất là 65.000 màu, cao hơn là 262.000 màu. Rất hiếm điện thoại có màn hình hiển thị được trên 262.000 màu. Thế mà mới đây, Panasonic đã tung ra hàng loạt phiên bản có màn hình 16 triệu màu. Đó là các điện thoại thuộc dòng VS, MX và SA. Nghe cái tên VS3, ai đó có thể nghĩ rằng đây là phiên bản ra sau VS2, song thực tế hoàn toàn ngược lại. VS3 được giới thiệu từ quý I năm nay, trong khi VS2 ra mắt đầu quý II.

Hoạt động trên 3 băng tần GSM 900/1800/1900 MHz, VS3 có kích thước 96x46x18 mm và nặng 102 g, trông rất mỏng mặc dù có kiểu dáng nắp gấp. Trên thực tế, đây là một trong những điện thoại có kiểu dáng mỏng đẹp nhất trên thị trường hiện nay. Panasonic thiết kế nhiều vỏ có màu sắc khác nhau để người sử dụng có thể thay đổi theo ý thích.
Giao diện của VS3 trông thân thiện với hệ thống menu được thiết kế dựa trên các biểu tượng. Việc nhập dữ liệu cũng như truy cập internet qua bộ trình duyệt WAP 2.0 sẽ trở thành một thú vui khi bạn sở hữu VS3. Bộ nhớ trong có dung lượng 32 MB. Máy được hỗ trợ nhạc chuông đa âm và MP3, tin nhắn SMS, MMS và Java MIDP 2.0.

Về kết nối, VS3 có cổng hồng ngoại, USB và hỗ trợ GPRS nhưng không có kết nối Bluetooth và EDGE. Máy cũng không cho phép đồng bộ hóa dữ liệu trên lịch và danh bạ.
VS3 được tích hợp camera 1,3 Megapixel, cho phép chụp ảnh ở độ phân giải tối đa 1.208x1.024 pixel. Người sử dụng có thể chụp ảnh ở 3 mức chất lượng (tốt, bình thường và tiết kiệm) và một hiệu ứng màu (giả cổ). Ngoài zoom số 4x, máy còn có chế độ chụp liên tiếp và chụp đêm với sự hỗ trợ của đèn LED. Một điều lạ nữa là VS3 còn có chế độ chụp cận cảnh (được kích hoạt bởi vòng tròn bao quanh ống kính camera). Âm thanh cửa trập có thể được thay đổi theo ý muốn của người sử dụng.
Được điều khiển bởi một nút nằm bên phải thân máy, VS3 còn có thể quay video ở độ phân giải 176x144 pixel. Bạn có thể gửi các file ảnh tĩnh và video cho người quen qua tin nhắn MMS.
Nếu đã chán lướt web, chụp ảnh và quay phim, bạn vẫn có thể nghe nhạc và ghi âm với VS3, bởi máy được tích hợp máy chơi nhạc MP3 và chương trình ghi âm.
Chất lượng thu sóng và âm thanh của phiên bản này chỉ đạt mức trung bình. Thời gian đàm thoại liên tục là 3 giờ và thời gian chờ là 5 ngày, khác với tuyên bố của Panasonic - thời gian chờ 4,5 giờ và thời gian chờ lên tới 9 ngày.
VS3 đã có mặt tại châu Âu từ đầu tháng 8 với giá bán 325 euro. Tại Việt Nam, máy được bán với giá 4.690.000 đồng.
Việt Linh (theo Infosyncworld)