![]() |
Panasonic HDC-SD3. Ảnh: Cosmonet. |
Cả hai máy quay này cùng sử dụng định dạng nén AVCHD và đạt được độ phân giải video lên tới 1.920 x 1.080 pixel (Full HD) trong chế độ chất lượng cao nhất, Panasonic hôm qua cho biết. Trong khi đó, hai phiên bản đời đầu chiếc SD1 và DX1 chỉ đạt phân giải tối đa là 1.440 x 1.080 pixel.
Các tin liên quan |
*Samsung ra máy quay HD đầu tiên |
*Panasonic 'ra lò' máy quay 3CCD nhỏ nhất |
*Ý nghĩa của định dạng video AVCHD |
Panasonic đang tăng cường phát triển các thuật toán nén video để lưu được một lượng video như nhau trên cùng một thẻ SD hoặc đĩa DVD nhưng với độ phân giải cao hơn. Mỗi thẻ nhớ SD 4 GB cho phép lưu được 40 phút video chất lượng cao nhất, trong khi một đĩa DVD 8 cm chỉ lưu được 14 phút mỗi mặt.
Thời gian lưu video của SD sẽ kéo dài với các thẻ có dung lượng cao hơn. Tuy nhiên, gần đây Toshiba mới chỉ phát triển được thẻ SD có dung lượng 8 GB và giao diện truyền tải dữ liệu siêu tốc cho phép ghi video với tốc độ lên tới 13 Mb/giây.
![]() |
Panasonic HDC-DX3. Ảnh: Cosmonet. |
Sony và Panasonic là hai hãng tập trung phát triển định dạng AVCHD để lấp đầy khoảng cách công nghệ. Cụ thể, các định dạng đĩa thường vốn không được thiết kế để lưu video HD, nhưng các đĩa chuyên dụng cho video độ nét cao như (Blu-ray, HD-DVD) lại vẫn chưa đủ độ chín để gắn vào máy quay. Tuy nhiên, các đĩa video dùng định dạng AVCHD chưa thể xem được trên đầu đĩa thường, mặc dù nếu bạn cứ cố gắng thì vẫn có thể xem với điều kiện phải nâng cấp firmware. Nếu xem trên PC, cần phải trang bị các phần mềm chuyên biệt mới có thể đọc được file AVCHD từ các đĩa và thẻ nhớ SD.
Hai máy quay mới của Panasonic cũng có hai chế độ chất lượng video thấp hơn: đó là chế độ HN tốc độ ghi 9 Mb/giây và chế độ HE 6 Mb/giây. Độ phân giải của những chế độ này là không đổi so với các model đời trước, tức model SD1 và DX1.
Nhìn chung HDC-SD3 và HDC-DX3 đều ít có sự thay đổi so với các model tiền nhiệm. Các model đời trước đã có mặt ở thị trường Nhật từ tháng 12 năm ngoái, trong khi bộ đôi máy quay Full HD mới sẽ được tung ra vào ngày 25/4 sắp tới.
Panasonic chưa lên kế hoạch bán các model này ra thị trường ngoài. HDC-SD3 sẽ có giá bán khoảng 1.275 USD còn HDC-DX3 là 1.190 USD tại đất nước mặt trời mọc. Trong khi đó, chiếc SD1 và DX1 có cùng mức giá là 1.020 USD tại đây.
T.B. (theo PC World)