DMC-FZ15 có kiểu dáng gần giống với DMC-FZ20, từ kiểu tay cầm sâu, da bọc ngoài dày và ống kính lớn chiếm gần hết diện tích phía trước máy tạo điểm tựa vững chắc cho tay trái người chụp. Máy cũng có ống kính Leica độ mở f/2,8 tiêu cự 6-72 mm (tương đương tiêu cự 35-420 mm của ống kính máy dùng phim 35 mm), zoom quang 12x, màn hình LCD 2 inch 130.000 màu. Một điểm khác biệt là DMC-FZ15 không có đèn flash gắn ngoài. Đây là một khiếm khuyết lớn vì phiên bản trước đó (DMC-FZ10) và model đời sau (DMC-FZ20) đều có đèn flash gắn ngoài. Máy sử dụng thẻ nhớ Secure Digital và pin Lithium-Ion (cho phép chụp 240 kiểu ảnh sau một lần xạc). DMC-FZ15 có thể chụp 7 kiểu standard (tốc độ 4 hình/giây) hay 4 kiểu fine (2 hình/giây).
chế độ playback, DMC-FZ15 cho phép người sử dụng xem 9 ảnh dạng thumbnail và slide show, phóng to tới 16 lần, xoay ảnh, tinh chỉnh và đặt chế độ bảo vệ. Trình đơn điều khiển màn hình được hiển thị bằng các thứ tiếng Anh, Tây Ban Nha, Nhật Bản, Trung Quốc, Đức, Ý, Pháp.
*Panasonic Lumix DMC-FZ20 |
DMC-FZ15 hoàn toàn giống DMC-FZ20 ở các tính năng điều chỉnh độ phơi sáng, độ nét, tương phản, đèn flash và giảm nhiễu. Máy cũng có nhiều tùy chọn dành cho chế độ chụp bằng tay, bù sáng và nhiều chế độ khác. Chế độ lấy nét cũng khá đặc biệt: khi xoay ống kính để phóng to hình ảnh, ống kính không kéo dài thêm mà các thấu kính sẽ chuyển động đồng bộ bên trong để tăng kích thước phần ảnh phóng to trên màn hình LCD. DMC-FZ15 cũng có thể ghi hình ở định dạng nén TIFF. DMC-FZ15 cũng có chức năng quay video ở tốc độ 30 hình/giây nhưng với độ phân giải chỉ có 320x240 pixel nên chất lượng hình ảnh chỉ ở mức trung bình. Máy không có microphone nên người sử dụng không thể ghi âm thanh kèm theo hình ảnh.
Mặc dầu vậy, thử nghiệm cho thấy DMC-FZ15 hoạt động tốt. Về tốc độ, máy chỉ mất 5 giây để khởi động và chỉ mất 1,5 giây để "nghỉ ngơi" giữa 2 lần chụp liên tiếp. Tốc độ siêu nhanh cộng với độ mở cực đại f/2,8, zoom 12x và bộ ổn định hình ảnh điện tử khiến cho máy được đánh giá cao, đặc biệt là khi phóng to hình ảnh.
Thông số kỹ thuật |
Kích thước: 8,7x12,75x10,61 cm |
Trong thử nghiệm chất lượng ảnh, DMC-FZ15 thể hiện rõ nó là một máy ảnh "xịn" của dòng máy ảnh 4 Megapixel với độ phân giải 1.275 dòng ngang. Máy chụp khá tốt trong điều kiện ánh sáng ban ngày với độ tương phản và độ chi tiết cao, có thể nói là không bỏ sót một chi tiết nào, dù là nhỏ nhất. Tuy nhiên, khả năng tái tạo da người chưa được chuẩn. Chất lượng hình ảnh khi chụp với sự trợ sáng của đèn flash cũng khá tốt, màu sắc hiển thị khá chuẩn với các vùng chuyển màu mượt và tự nhiên, mặc dù độ sắc nét chưa được nổi bật cho lắm. Ảnh bị nhiễu nhiều hơn khi chụp trong điều kiện ánh sáng ban ngày nhưng nhìn chung có độ chi tiết cao.
Bộ nhớ trong của DMC-FZ15 có dung lượng 8 MB, máy có cổng USB 1.1 để truyền dữ liệu sang các thiết bị khác như máy tính, máy in, màn hình. Máy cũng được hỗ trợ tính năng PictBridge cho phép kết nối với máy in tương thích để in ảnh trực tiếp.
Việt Linh (theo PC Magazine)