Được giới thiệu ngày 4/1, DMC-LS2 trông gọn và bắt mắt hơn so với DMC-LS1. Tốc độ lấy nét tự động của máy được tăng lên đáng kể so với phiên bản trước nhờ được trang bị hệ thống lấy nét tự động một điểm. 13 chế độ cảnh chụp lập trình sẵn không phải là nhiều, nhưng cũng tương đối đủ để có được những bức ảnh như ý trong hầu hết các tình huống thường gặp mà không phải đau đầu với việc chọn thông số. "Bộ não" của máy là chip xử lý hình ảnh Venus Engine Plus - giúp tiết kiệm điện năng nhưng vẫn giữ được tốc độ đáp ứng nhanh và chất lượng ảnh.
Với hệ thống xử lý hình ảnh Venus Engine Plus, DMC-LS2 có tốc độ xử lý nhanh và thời gian dùng pin lâu hơn so với DMC-LS1 - cho phép chụp 3 khung hình ở độ phân giải cao nhất ở chế độ chụp liên tiếp. Còn ở chế độ Unlimited Consecutive Shooting, bạn có thể chụp liên tiếp (ở độ phân giải thấp hơn độ phân giải cực đại) với số lượng ảnh không giới hạn và chỉ dừng chụp khi đầy thẻ nhớ. Tốc độ chụp liên tiếp ở chế độ này phụ thuộc vào loại thẻ nhớ. Máy có bộ nhớ trong 14 MB và dùng thẻ nhớ SD. Pin Oxyride (2 viên) cho phép chụp tới 250 ảnh theo tiêu chuẩn CIPA của Nhật Bản.
Ống kính được cấu thành từ 7 thấu kính chia làm 6 nhóm, trong đó có 3 thấu kính aspheric giúp giảm nhiễu. Độ zoom quang 3x (tương đương tiêu cự 35-105 mm theo máy dùng phim 35 mm) có thể tăng lên 3,8x nếu chụp ở độ phân giải 3 Megapixel nhờ chức năng Extra Optical Zoom.
Chức năng High Angle LCD - lần đầu tiên được cài đặt trên máy ảnh số của Panasonic - giúp người chụp có thể nhìn vào màn hình dễ dàng từ dưới lên. Khả năng này rất hữu ích khi phải đưa máy lên trên đầu - chẳng hạn như khi chụp đám đông. Người chụp có thể kích hoạt chức năng này bằng một nút riêng biệt. Màn hình LCD rộng (2 inch) song có độ phân giải khiêm tốn (86.000 pixel).
Dòng Lumix LS có một nút chọn chế độ cho phép truy cập thẳng tới các chế độ cảnh chụp tối ưu sẵn. So với LS1, LS2 có thêm 5 chế độ cảnh chụp mới, nâng số lượng chế độ cảnh chụp của máy lên con số 13. Một trong những chế độ thú vị là "Baby" - giúp bạn ghi lại quá trình phát triển của một em bé thông qua việc sắp xếp các bức ảnh chụp bé theo ngày tháng. Máy cũng có chế độ "Soft Skin" - giúp tạo ra những tông màu da người sáng và mịn. Chế độ "Food" cho phép tạo ra những bức ảnh chụp các món ăn với màu sắc tự nhiên, còn chế độ Starry sky giúp bạn có được những bức ảnh trời đêm đầy sao bằng cách tăng thời gian phơi sáng (có thể tăng đến 60 giây).
Nếu mới biết sử dụng máy, người chụp có thể chọn chế độ Simple để đưa máy về chế độ tự động hoàn toàn. chế độ này, việc duy nhất bạn cần làm là đưa ống kính về phía đối tượng cần chụp, phóng to hoặc thu nhỏ và bấm nút. Thậm chí máy còn tự động bù sáng nếu cần thiết.
Panasonic chưa công bố thời gian DMC-LS2 sẽ được bán ra cũng như giá bán của máy.
Việt Linh (theo Dpreview)