![]() |
Theo thoả thuận, các vị trí chủ chốt như bộ trưởng Tài chính, Nội vụ và Ngoại giao sẽ thuộc về những người không ở trong Fatah lẫn Hamas. Danh sách sẽ được trình lên Nghị viện ngày mai và dự kiến sẽ được thông qua. Sau đó, Tổng thống Mahmoud Abbas, người đứng đầu Fatah, sẽ tiến hành lễ nhậm chức cho họ, để chính phủ có thể nhanh chóng bắt tay vào việc. “Tôi hy vọng chính phủ này sẽ đánh dấu một thời kỳ mới và cho phép chúng ta lật sang một trang mới”, ông Haniya bình luận sau khi trao danh sách cho ông Abbas. Israel cho rằng thoả thuận trên là một bước lùi, vì nó không đả động đến yêu cầu của họ là chính phủ mới phải công nhận sự tồn tại của Israel và tôn trọng các thoả thuận trong quá khứ giữa Israel và Palestine. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao nước này Mark Regev cho biết Tel Aviv sẽ tẩy chay chính phủ liên minh Palestine và hy vọng các nước khác cũng làm như vậy. Các nước phương Tây tuyên bố sẽ chờ chính phủ mới lên nắm quyền, trước khi quyết định có dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt chống lại chính quyền Palestine hay không. Cương vị bộ trưởng Nội vụ được trao cho một học giả có tư tưởng độc lập là Hani Kawasmi. Thách thức chính mà ông phải đối mặt là liệu ông có khả năng kiểm soát những lãnh đạo quân sự của Fatah và Hamas vốn có rất nhiều quyền lực và thường xuyên tự tung tự tác hay không. Còn thử thách đối với Salam Fayyad, người sẽ nắm cương vị bộ trưởng Tài chính là phải thay đổi được hiện trạng tiền chuyển tới chính phủ Hamas qua những kênh không chính thức vì sự tẩy chay của quốc tế. M.C. (theo BBC) |