Packard Bell, một thành viên của Tập đoàn Acer, đã định vị mình như một công ty chuyên tập trung vào mảng thị trường thời trang và phong cách, hướng đến những khách hàng muốn thửa cho mình máy tính có vẻ ngoài thật đẹp.
Hiện tại, theo Luca Rossi, người mới được bổ nhiệm lãnh đạo Bộ phận phụ trách vùng châu Âu, Trung Đông và châu Phi (EMEA) của Packard Bell thì Công ty mới mở ra 3 trung tâm thiết kế ở Mỹ, Pháp và Đài Loan. Máy tính thuộc thương hiệu này khác biệt với những gam màu rộng mở so với sản phẩm của các đối thủ.
Packard Bell trở lại thị trường Nga cuối năm 2008. Công ty đã tăng trưởng nhanh, trở thành nhãn hiệu tăng trưởng nhanh nhất trên thị trường. Năm rồi, tăng trưởng của Packard Bell tại thị trường Nga và Ucraina lên đến gần 500%, theo ông Vyacheslav Ivaschenko, Giám đốc phát triển kinh doanh của Packard Bell tại khu vực này. Đến nay, Công ty mới chỉ chú trọng phân khúc notebook thay thế máy tính để bàn nhưng theo lời Ivaschenko, Packard Bell sẽ chú trọng phát triển các hướng mới nhiều triển vọng như máy tính monoblock (máy tính liền màn hình hay all-in-one) và máy tính bảng. Công ty sẽ điều chỉnh kênh bán hàng, thay vì chú trọng mạng lưới bán hàng liên bang, sẽ chú trọng phát triển các kênh bán hàng địa phương.
![]() |
Dòng sản phẩm máy tính monoblock của Packard Bell vừa được bổ sung model oneTwo S loại 20 inch. |
Trong số các phiên bản tốt nhất của các model trước, De Perlini giới thiệu notebook EasyNote NX, khác biệt ở chỗ có màn hình 14 inch (35,56 cm) "cấy" vào khung máy notebook chuẩn 13 inch (33,02 cm). Trong phiên bản mới có bộ xử lý Intel Core thế hệ 2, cổng USB 3.0 còn touchpad cảm ứng trên bàn phím thì được mở rộng thêm 30%. Theo De Perlini, vấn đề đè tay tình cờ lên touchpad cảm ứng đã được giải quyết: Thiết bị phân biệt được tiếp xúc tình cờ của lòng bàn tay với các cú nhấn có chủ ý của đầu ngón tay và chỉ phản ứng với các cú nhấn ngón có chủ ý. De Perlini còn cho biết, thiết kế mới của model EasyNote TX với màn hình 15,6 inch (39,624 cm) sẽ có khung và nắp đậy Infinity Blue trông như kim loại lỏng.
Ông Perlini cũng giới thiệu desktop nhỏ gọn Packard Bell imedia đã có bán ra thị trường. Nó gọn hơn các máy tính để bàn tiêu chuẩn tới 60% nên các nhà phát triển khẳng định không nên bàn cãi gì về hiệu suất. Cũng như các thiết bị khác của hãng, điểm nhấn cho vẻ ngoài của nó là thân máy bóng bẩy màu đen với logo công ty được chiếu sáng. Các cổng và nút bấm khởi động ổ đĩa quang thường dùng nhất được bố trí trong một góc ngay mặt trước của desktop, còn phần viền phía trên của thân máy dùng cho các cổng kết nối với máy ảnh, MP3-player hay là video camera. imedia sử dụng bộ xử lý Intel Core i3, i5, i7 hoặc bộ xử lý của AMD (AMD Athlon II X4); card đồ hoạ nVidia hay AMD (GeForce 530 với bộ nhớ 2GB và Radeon 6570 với bộ nhớ 1GB) cùng đĩa cứng tới 2TB, cũng đủ "khủng".
Dòng máy monoblock của Packard Bell trước đây có model 21,5 inch (54,61 cm) và 23 inch (58,42 cm). Năm nay bổ sung thêm model oneTwo S 20 inch (50,8 cm) với 2 lựa chọn hỗ trợ công nghệ Multitouch (đa chạm) và không hỗ trợ. Ngoài ra, các máy monoblock mới của Packard Bell đều có thân máy được thiết kế lại, với những đường cong mềm mại của phần gợi liên tưởng đến nụ cười, theo De Perlini. Công ty rất chú trọng gam màu - ngoài màu đen truyền thống, các máy monoblock mới còn có màu trắng.
Vào tháng 6/2011, khi tất cả các model được giới thiệu phía trên lên kệ, Packard Bell còn dự định giới thiệu chiếc máy tính bảng mới đầu tiên, Liberty Tab, với màn hình 10,1 inch (25,654 cm) độ phân giải 1280 x 800 pixel. Máy tính bảng này được xây dựng trên nền tảng bộ xử lý nVidia Tegra, chạy hệ điều hành Android Honeycomb. Thiết bị có các cổng USB 2.0, mini-USB và HDMI, có khe cắm thẻ nhớ MicroSD dung lượng tới 32GB, đầu thu GPS và các mô-đun Wi-Fi và 3G, trong đó 3G là tuỳ chọn. Máy tính bảng này sẽ được xuất xưởng trong vỏ máy màu đỏ nhưng giá chưa được nhắc tới, chỉ biết rằng nó sẽ "rất cạnh tranh".