Ngọn lửa xuất hiện trên NunaX khi đang chạy trên cao tốc Stuart sáng 17/10 và xe nhanh chóng cháy trụi. May mắn người điều khiển kịp thoát ra ngoài và không bị thương. Tai nạn khiến Vattenfall phải bỏ thi giữa chừng lần đầu tiên trong 20 năm tham gia.

Đội đua Vattenfall trước những gì còn lại của chiếc NunaX. Ảnh: Facebook
"Tôi không thể tin chiếc xe đã cháy rụi. Chúng tôi đã rất gần chiến thắng", Emie Klein Holkenborg, một thành viên nữ của Vattenfall nói. Cả đội chia sẻ trải nghiệm không may trên mạng xã hội và cho biết đang nỗ lực tìm nguyên nhân của ngọn lửa.
Thành viên của một số đội thi khác bị sốc khi chứng kiến NunaX bốc cháy. Tuy nhiên, không chỉ Vattenfall gặp sự cố trong cuộc thi. Một số đội khác cũng gặp tai nạn nhưng ở mức độ nhẹ hơn, như xe của đội Twente (cũng đến từ Hà Lan) bị gió thổi mạnh khiến xe lao sang vệ đường và một tài xế phải vào bệnh viện. Ba xe khác cũng gặp những trục trặc khác và thuộc về các đội đến từ Nhật Bản, Đức và Hà Lan.
World Solar Challenge là cuộc đua dành cho các mẫu xe sử dụng năng lượng mặt trời, tổ chức hai năm một lần ở Australia, với hành trình 3.022 km từ Darwin đến Adelaide. Các đội đua đến từ các trường đại học hoặc các công ty trên khắp thế giới. Sự kiện lần đầu tiên diễn ra năm 1987.
Năm nay, giải diễn ra từ 13 đến 20/10 với 53 đội đến từ 24 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các hạng mục trao giải gồm Challenger, Cruiser và Adventure.

Chiếc NunaX vào những ngày đầu của cuộc thi. Ảnh: Facebook
Từ năm 2001, World Solar Challenge đã 7 lần trao giải nhất cho đội Nuna đến từ Đại học Công nghệ Delft, Hà Lan, và do hãng năng lượng Thụy Điển Vattenfall tài trợ. Chiến thắng mới nhất là năm 2017, khi chiếc Nuna9 giành vị trí cao nhất ở hạng mục Challenger. Năm nay, đội có tên Vattenfall và chiếc NunaX bị cháy khi đang dẫn đầu trên đường về đích.
Mỹ Anh (theo ABC)