Căn cứ điểm i khoản 5 Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, nếu người điều khiển xe ôtô, xe chở người bốn bánh có gắn động cơ, xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ và các loại xe tương tự xe ôtô đi vào khu vực cấm, đường có biển báo hiệu có nội dung cấm đi vào đối với loại phương tiện đang điều khiển sẽ bị phạt tiền từ 4 đến 6 triệu đồng.
Căn cứ khoản 4 Điều 23 Luật Xử lý vi phạm hành chính, mức tiền phạt cụ thể với vi phạm nêu trên là mức trung bình của khung tiền phạt (tức là 5 triệu đồng); nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt có thể giảm xuống nhưng không được thấp hơn mức tối thiểu của khung tiền phạt (tức là 4 triệu đồng); nếu có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt có thể tăng lên nhưng không được vượt quá mức tối đa của khung tiền phạt (tức là 6 triệu đồng).
Theo khoản 16 Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, ngoài việc bị áp dụng hình thức xử phạt tiền, người điều khiển xe thực hiện hành vi vi phạm nêu trên còn bị trừ 2 điểm trên Giấy phép lái xe.
Như vậy, với các bãi biển có quy định cấm ôtô đi vào nhưng người điều khiển ôtô vẫn đi trên bãi biển sẽ bị xử phạt như quy định nêu trên.
Trường hợp những bãi biển không cấm ôtô đi vào bãi biển thì người điều khiển ôtô lái xe trên bãi biển sẽ không bị xử phạt. Tuy nhiên, người điều khiển ôtô cần chú ý quan sát (địa hình, lượng người đang vui chơi, tắm biển...) để đảm bảo an toàn cho bản thân và người khác, tránh gây ra tai nạn đáng tiếc.
Luật sư Phạm Thanh Hữu
Đoàn luật sư TP HCM