![]() |
Diễn viên nhí Saoire Ronan trong "Atonement". Ảnh: Focus Features. |
Nhận xét "những người ngoại đạo" đúng trong trường hợp nhân vật của Daniel Day-Lewis trong phim There Will Be Blood, bởi đó là một con người cứ lái mình rời xa chuẩn mực xã hội khi leo dần lên các nấc thang danh vọng. Vị luật sư của George Clooney (phim Michael Clayton) cảm thấy mình ngày càng xa lạ với thế giới mà anh chịu trách nhiệm hàn gắn. Cô bé con của Saoire Ronan trong Atonement cũng là kẻ chầu rìa "thế giới người lớn", thế giới mà cô không hiểu nổi. Nhân vật thiếu nhi đương đại của Ellen Page (phim Juno) phát hiện ra rằng, những người lớn hoàn hảo như cha mẹ cô cũng chẳng cảm thấy sung sướng gì trong cuộc sống đó.
Con dấu “kẻ ngoài cuộc” còn đóng lên cả ba nhân vật chính trong phim No Country for Old Men. Tay thợ hàn lỡ vận (Josh Brolin đóng) - người tìm thấy một vali đầy tiền - dấn thân vào con đường của tội ác và bạo lực. Lối tư duy đầy đạo đức của viên cảnh sát kỳ cựu (Tommy Lee Jones) chẳng ăn nhập gì với cuộc sống vô luân của thực tại. Giọng nói và mái tóc của tay sát thủ máu lạnh (Javier Bardem) khiến hắn không thể phù hợp với cuộc sống của người lao động mà hắn khao khát.
Cách đây 12 tháng, những tay kỳ cựu như Clint Eatswood (Letters From Iwo Jima), Stephen Frears (The Queen) tranh giải Đạo diễn xuất sắc với Martin Scorsese (The Departed). Bức tranh Oscar năm nay hoàn toàn tương phản với một năm trước. Trong danh sách đề cử Phim xuất sắc và Đạo diễn xuất sắc 2008 không thấy bóng dáng của Clint Eastwoods, Steven Spielbergs hay Martin Scorseses. Michael Clayton là phim đầu tay của Tony Gilroy. Juno là tác phẩm thứ hai của Jason Reitman. The Diving Bell and the Butterfly là phim thứ ba trong sự nghiệp của Julian Schnabel,còn Paul Thomas Anderson trình làng “đứa con đẻ” thứ 5 có tên There Will Be Blood. Chỉ có anh em đạo diễn Joel và Ethan Coen (phim No Country for Old Men) là những người đã quá quen thuộc với giải Oscar.
![]() |
George Clooney tranh giải "Nam diễn viên chính xuất sắc" với vai luật sư Michael Clayton. Ảnh: Warner Bros. |
Trong số những bộ phim tham gia tranh giải năm nay, không phim nào có kinh phí sản xuất vượt quá 30 triệu USD. Trong các hạng mục chính, “ông lớn” American Gangster (Gangster Mỹ) chỉ được đề cử Nữ diễn viên phụ xuất sắc cho Ruby Dee. Phim ca nhạc cực kỳ được yêu thích của Tim Burton, Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street cũng chỉ có đề cử Nam diễn viên chính xuất sắc cho Johnny Depp. Một thông điệp đã được truyền đi: giới hàn lâm không ưa những tác phẩm có hầu bao rủng rỉnh. Họ dành sự quan tâm cho những đề tài nặng ký, đề cập tới những vấn đề nhức nhối của thời đại.
5 phim tranh giải Phim xuất sắc đều có doanh thu rất thấp, chỉ đóng góp khoảng 3% trong 9,7 tỷ USD tổng doanh thu tiền vé từ các rạp chiếu của Mỹ trong năm 2007. Juno, phim ăn khách nhất trong số này, cũng là phim có kinh phí thấp nhất: chưa tới 7 triệu USD. Tất cả đều đang chờ đến tối 24/2 (sáng 25/2 giờ Hà Nội) để tìm ra những gương mặt xuất chúng nhất của điện ảnh thế giới sau một năm lao động nghệ thuật.
Ngân An (theo Hollywood Reporter)