Phiên bản kết nối 5G của A74 không khác biệt so với bản thường nhưng có nhiều thay đổi trong phần cứng. Oppo sử dụng thiết kế quen thuộc của dòng A ra mắt trong năm 2021 với mặt lưng bo cong, hiệu ứng chuyển màu theo góc nhìn thay vì nhựa giả da hoài cổ như A73. Cụm camera kích thước lớn hình chữ nhật theo xu hướng của năm.

Kết nối 5G đang dần phổ biến trên các mẫu smartphone tầm trung.
Máy có màn hình 6,5 inch độ phân giải FullHD+ sử dụng tấm nền IPS "đục lỗ" thay vì AMOLED với kích thước 6,43 inch trên bản thường. Do màn hình là loại IPS, Oppo đã tích hợp cảm biến vân tay vào nút nguồn, bù lại trang bị cho máy tần số làm tươi 90 Hz.
Máy có 4 camera sau, trong đó, camera chính 48 megapixel, camera góc siêu rộng 8 megapixel và 2 camera 2 megapixel để đo độ sâu trường ảnh, chụp macro. Máy hỗ trợ AI nhận diện khung cảnh và chế độ chụp đêm giúp chụp thiếu sáng tốt hơn. Camera trước độ phân giải 16 chấm với công nghệ làm đẹp bằng AI của Oppo và nhiều bộ lọc màu khác nhau.
Smartphone này dùng chip xử lý Qualcomm Snapdragon 480 5G, đây là chip xử lý rẻ nhất của Qualcomm có hỗ trợ kết nối công nghệ mới, RAM 6 GB và bộ nhớ trong 128 GB. Cấu hình của máy không cao so với các model cùng phân khúc. A74 5G được cài sẵn Color OS 11.1 trên nền tảng Android 11 với nhiều tính năng bảo mật hơn.
Oppo trang bị pin lớn 5.000 mAh cho smartphone mới của mình, tuy nhiên, sạc nhanh giảm xuống còn 18W thay vì 33W giống "đàn em".