Trong cuộc phỏng vấn với Guardian ngày 11/2, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết nếu Tổng thống Donald Trump thực sự đưa Moskva và Kiev vào bàn đàm phán, ông sẽ đề nghị trao đổi khu vực Ukraine chiếm được ở tỉnh Kursk lấy lãnh thổ mà Nga đang kiểm soát.
"Chúng tôi sẽ đổi lãnh thổ này lấy một vùng đất khác", ông Zelensky nói, song thêm rằng chưa biết Ukraine sẽ đề nghị đổi lại khu vực nào. "Tôi chưa biết, chúng tôi sẽ xem xét. Tuy nhiên, tất cả vùng lãnh thổ của chúng tôi đều quan trọng, không có ưu tiên nào".
Nga đã sáp nhập bán đảo Crimea vào năm 2014 và 4 tỉnh Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporizhzhia vào cuối năm 2022. Phương Tây và Ukraine lên án và tuyên bố không công nhận việc này.
Ukraine hồi tháng 8/2024 phát động chiến dịch tấn công quy mô lớn nhằm vào tỉnh Kursk của Nga, đặt mục tiêu buộc đối phương rút quân về để bảo vệ biên giới và tạo đòn bẩy cho các cuộc đàm phán tương lai.
Tuy nhiên, tình hình không như Ukraine kỳ vọng. Sau thời gian đầu bị bất ngờ, Nga đã củng cố lực lượng và huy động hàng chục nghìn quân cho mặt trận Kursk, trong khi vẫn duy trì đà tiến quân ở nơi khác. Bộ Quốc phòng Nga ngày 17/1 thông báo nước này giành lại 62,3% lãnh thổ bị Ukraine chiếm ở tỉnh Kursk.
![Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong họp báo tại Kiev ngày 10/2. Ảnh: AP](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2025/02/12/5563187178137268681a-Ukraine-1-9736-4478-1739317396.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=Hs1BuWlWkV628BNrF5TRGg)
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong họp báo tại Kiev ngày 10/2. Ảnh: AP
Đề cập tới ý tưởng của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron về triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình của châu Âu tới Ukraine sau khi có lệnh ngừng bắn, ông Zelensky nhận định nhiệm vụ như vậy chỉ thành công với lực lượng quy mô lớn.
"Ý tưởng của ông Macron, nếu đó là một phần của đảm bảo an ninh, phải cần 100.000-150.000 binh sĩ châu Âu mới thành công", ông Zelensky nói. "Dù điều này xảy ra, chúng tôi vẫn không có lực lượng cùng cấp độ với quân đội Nga".
Theo ông Zelensky, châu Âu khó lòng đồng ý triển khai lực lượng sẵn sàng chiến đấu tới Ukraine, động thái mà Nga sẽ không chấp nhận trong các cuộc đàm phán. Ông nhận định một phái bộ gìn giữ hòa bình với năng lực ít hơn khó thực hiện thành công nhiệm vụ, trừ khi họ đảm bảo sẽ đối đầu với Nga nếu nước này tiếp tục tiến công.
"Tôi sẽ nói thẳng rằng tôi không nghĩ lực lượng của Liên Hợp Quốc hay bất cứ lực lượng tương tự từng giúp bất cứ ai trong lịch sử. Chúng tôi không thể thực sự ủng hộ ý tưởng này", ông Zelensky nói. "Chúng tôi ủng hộ lực lượng gìn giữ hòa bình nếu đó là một phần của thỏa thuận đảm bảo an ninh. Tôi xin nhấn mạnh một lần nữa rằng nếu không có sự tham gia của Mỹ, điều này bất khả thi".
![Cục diện chiến sự Nga - Ukraine. Đồ họa: RYV](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2025/02/12/5563187178137267890a-v212-1739-1460-2835-1739317397.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=HPk0GsNgKBX_-Ud5b7bpPw)
Cục diện chiến sự Nga - Ukraine. Đồ họa: RYV
Ông Trump đang thúc đẩy các nỗ lực nhằm nhanh chóng chấm dứt giao tranh trong xung đột ở Ukraine, trong khi Tổng thống Zelensky kêu gọi Mỹ đảm bảo an ninh chặt chẽ như một phần của bất kỳ thỏa thuận nào với Nga.
Phản ứng trước ý tưởng của ông Zelensky, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói rằng lực lượng Ukraine hiện chỉ kiểm soát khu vực nhỏ ở Kursk. "Những tuyên bố như vậy của ông Zelensky nhằm che giấu tình thế thê thảm của quân đội Ukraine tại đây", bà nói.
Nguyễn Tiến (Theo AFP, AP)