Nhà Trắng tối 26/2 công bố sắc lệnh của Tổng thống Donald Trump có tiêu đề "Thực thi Sáng kiến Hiệu quả Chi phí từ Ban Hiệu suất Chính phủ (DOGE)". Sắc lệnh này sẽ thay đổi chính sách chi tiêu liên bang cho các hợp đồng, khoản trợ cấp và cho vay "để đảm bảo chi tiêu của chính phủ minh bạch và nhân viên chính phủ phải chịu trách nhiệm trước công chúng Mỹ".
Tất cả cơ quan liên bang phải xem xét lại các hợp đồng và khoản trợ cấp để tìm ra những trường hợp "lãng phí, gian lận và lạm dụng", làm việc với đội ngũ DOGE để đánh giá và chấm dứt tất cả hợp đồng "không cần thiết". Các trường hợp được chú trọng là những khoản giải ngân theo hợp đồng, tài trợ cho các tổ chức giáo dục và thực thể nước ngoài.
Lãnh đạo mỗi cơ quan cần hoàn thành đánh giá trong vòng 30 ngày kể từ khi sắc lệnh được ký.
Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng ngày 31/1. Ảnh: AFP
Sắc lệnh có hiệu lực trong bối cảnh DOGE đang đẩy mạnh nỗ lực tinh giản, cải tổ bộ máy chính quyền liên bang. Tuy nhiên, cơ quan này gây nhiều tranh cãi và bất bình trong cách làm việc, khi sa thải nhầm loạt nhân sự trọng yếu trong một số lĩnh vực hoặc can thiệp vào hoạt động của các hệ thống nhạy cảm.
DOGE ngày 19/2 cho biết đã giúp chính phủ Mỹ tiết kiệm 55 tỷ USD ngân sách bằng cách hủy các hợp đồng không cần thiết, sa thải nhân sự và bán tài sản. Tuy nhiên, hiện chưa thể xác minh được DOGE đã cắt giảm được bao nhiêu và nhắm vào những gì, bởi cơ quan này thừa nhận mới chỉ công bố một phần trong số những hợp đồng sẽ bị hủy trong chiến dịch cắt giảm.
DOGE được thành lập theo sắc lệnh ông Trump ký sau khi nhậm chức ngày 20/1. Sắc lệnh vốn không đề cập ai là lãnh đạo DOGE, nhưng hoạt động của cơ quan này chịu ảnh hưởng từ tỷ phú Elon Musk. Ngày 26/2, Nhà Trắng cho biết quyền lãnh đạo DOGE là Amy Gleason, cựu chuyên viên công nghệ y tế ít tiếng tăm.
Như Tâm (Theo Reuters, Axios)