"Tôi mong chờ được thấy những kẻ côn đồ khủng bố tồi tệ phải chịu mức án 20 năm tù vì những họ đang làm với Elon Musk và Tesla", Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố trên mạng xã hội Truth Social hôm 21/3.
"Có lẽ họ có thể thụ án tại các nhà tù ở El Salvador, nơi gần đây trở nên nổi tiếng nhờ điều kiện giam giữ tuyệt vời", ông Trump viết thêm, ám chỉ chính sách đối xử hà khắc với tội phạm của quốc gia Trung Mỹ.
Tuyên bố của ông Trump tiếp tục cho thấy sự ủng hộ mạnh mẽ của chính quyền liên bang đối với tỷ phú Musk, cố vấn quan trọng của Tổng thống Mỹ. Ông Musk là người dẫn đầu nỗ lực cắt giảm chi tiêu liên bang với tư cách là lãnh đạo Ban Hiệu suất Chính phủ (DOGE), với chiến dịch đang gây chia rẽ trong nội bộ nước này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng hôm 20/3. Ảnh: AP
Nhiều đại lý Tesla, thương hiệu ôtô do ông Musk sở hữu, đã bị những người phản đối tỷ phú Mỹ phá hoại trong những tuần gần đây. Cổ phiếu của hãng cũng sụt giảm mạnh trong một tháng qua.
Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Pam Bondi hôm 18/3 gọi hành vi phá hoại nhằm vào tài sản của Tesla là "khủng bố nội địa". Hai ngày sau, bà cho biết giới chức đang truy tố ba người bị cáo buộc nhắm vào xe Tesla, với mức án 5-20 năm tù.
Theo Bộ Tư pháp Mỹ, ba bị cáo không được nêu tên "sẽ phải đối mặt với sự trừng phạt nghiêm khắc của pháp luật" vì sử dụng bom xăng để đốt xe Tesla và trạm sạc của hãng tại các bang Oregon, Colorado và Nam Carolina.
Trong nỗ lực thúc đẩy doanh số của Tesla, Tổng thống Trump hồi đầu tháng đã mua một chiếc Model S và nhận bàn giao tại Nhà Trắng. Đây là động thái quảng bá sản phẩm chưa từng có tiền lệ của một tổng thống Mỹ đương nhiệm.

Thành viên sở cứu hỏa địa phương kiểm tra xe Tesla Cybertruck bị đốt tại bang Seattle hôm 10/3. Ảnh: AP
Ông Trump gợi ý bỏ tù người phá hoại tài sản Tesla ở El Savaldor sau khi giới chức Mỹ tuần trước dùng máy bay đưa hơn 200 người bị cáo buộc là thành viên băng đảng tới quốc gia Trung Mỹ để ngồi tù.
Động thái vấp phải chỉ trích mạnh mẽ do tòa án Mỹ đã ra lệnh đình chỉ chuyến bay. Tuy nhiên, chính quyền ông Trump khẳng định việc làm này là hợp pháp.
Hoạt động trục xuất được tiến hành theo thỏa thuận mà Ngoại trưởng Mỹ Macro Rubio đã đàm phán với Tổng thống El Salvador Nayib Bukele. Theo đó, El Salvador đồng ý giam giữ những thành viên băng đảng bị trục xuất, đổi lại Mỹ bàn giao cho nước này hai thủ lĩnh băng đảng bị truy nã gắt gao nhất "để họ phải đối mặt với công lý tại quê nhà".
Phạm Giang (Theo AFP)