Ông Trump dỡ thuế một số sản phẩm Canada
Ông Trump dỡ bỏ thuế 50% một số sản phẩm nông - lâm nghiệp Canada để tạo lợi thế trước cuộc bầu cử giữa kỳ, nhưng nâng bù lên loạt mặt hàng khác.
Sắc lệnh được Tổng thống Mỹ Donald Trump ký ngày 23/10, miễn thuế cho ván ép, một số sản phẩm giấy, máy móc và thiết bị làm lạnh, thùng và hộp đóng gói, rong biển tươi - khô.
Động thái này nhằm tạo lợi thế chính trị cho cuộc đua duy trì quyền kiểm soát cả hai viện của quốc hội trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào ngày 3/11 tới.
Trước đó, thượng nghị sĩ đương nhiệm Susan Collins của đảng Cộng hòa tại bang Maine (giáp Canada), đã thúc giục Nhà Trắng giải quyết vấn đề thuế quan ảnh hưởng đến kinh tế địa phương.
Bà Collins hoan nghênh quyết định của Tổng thống Trump. Bà cho hay nhiều nông dân phụ thuộc vào thiết bị chuyên dụng, vật liệu đóng gói và những sản phẩm khác từ Canada mà các nhà cung cấp Mỹ không có hoặc chi phí cao hơn đáng kể.
Bà Collins đang cạnh tranh sít sao với ứng viên đảng Dân chủ Troy Jackson. Hai người tranh luận gay gắt về thuế quan hôm 6/10.
Nền kinh tế tại các bang miền bắc giáp Canada như Maine, Michigan từ lâu gắn bó chặt chẽ với nước láng giềng. Họ chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thuế quan nên tìm cách cân bằng giữa việc thu hút cử tri bảo thủ ủng hộ ông Trump và các cử tri độc lập.
Để duy trì thế đa số mong manh tại Thượng viện, đảng Cộng hòa có thể cần giành chiến thắng tại cả hai bang này. Sắc lệnh của ông Trump sẽ có hiệu lực từ ngày 30/10, tức bốn ngày trước cuộc bầu cử.
"Nỗ lực vào phút chót của ông Trump là sự thừa nhận rằng cử tri Mỹ đang quay lưng với các chính sách thuế quan", Thượng nghị sĩ Dân chủ Ron Wyden của bang Oregon, thành viên Ủy ban Tài chính Thượng viện bình luận.
Tổng thống Donald Trump tại Highland Heights, Kentucky, ngày 17/10. Ảnh: AP
Để bù đắp đợt giảm thuế này, ông Trump bổ sung loạt sản phẩm Canada vào danh sách chịu thuế 50%, gồm thảm, sơn, chất thải, dầu gội, bột ca cao, quan tài gỗ, que kem, máy điều hòa, tủ đông nằm ngang, dụng cụ bắn cung, ca nô.
Hồi tháng 8, ông áp thuế 50% đối với 20 tỷ USD hàng nhập khẩu từ quốc gia láng giềng, sau khi đàm phán song phương đổ vỡ. Canada đáp trả bằng mức thuế 15-50% với 20 tỷ USD hàng Mỹ. Hôm 23/10, Tổng thống Mỹ khẳng định Canada tìm cách xúc tiến một thỏa thuận.
Ông Dominic LeBlanc, Bộ trưởng Canada phụ trách thương mại với Mỹ, cho biết Ottawa đang đánh giá những thay đổi thuế quan mới nhất của Tổng thống Trump.
"Canada sẵn sàng hợp tác một cách xây dựng và thiện chí nhằm hướng tới mối quan hệ thương mại mang lại lợi ích lớn hơn cho cả hai bên, đồng thời tôn trọng lợi ích của đất nước", ông nói.
Phiên An (theo Reuters)