Nguyễn Thị Mỹ Diện, vợ và là người trợ giúp đắc lực cho Minh trong việc tổ chức đường dây này lãnh mưc án 6 năm tù về cùng tội danh. 19 bị cáo khác là các chủ chứa, “ma cô” dẫn gái trong đường dây của Minh cũng bị phạt 3-8 năm tù về tội chứa mại dâm, chỉ một người được hưởng án treo. Ngoài ra, các bị cáo cũng bị buộc phải nộp lại toàn bộ số tiền thu lợi bất chính.
![]() |
Các bị cáo tại phiên tòa. |
Từ tháng 4/2005, vợ chồng Minh - Diện đã thuê nhà số 43/48A Cộng Hòa, phường 4 quận Tân Bình làm nơi tuyển gái mại dâm, nuôi ăn ở trong nhà rồi cung cấp cho các chủ chứa tại nhiều quận huyện của TP HCM.
Khi có khách, chủ chứa chỉ cần điện thoại là Minh lập tức sai đàn em điều gái đến đáp ứng, sau đó, mỗi gái mại dâm phải trả cho Minh "tiền xe" 70.000 đồng/ngày... Để “thay đổi khẩu vị” cho khách, trung bình 3 ngày Minh lại điều chuyển gái mại dâm giữa các điểm với nhau. Ngoài ra, Minh và vợ còn chuyên cho gái và những người khác có nhu cầu vay "tiền đứng" với lãi suất rất cao 10-20%/tháng.
Đường dây tổ chức mại dâm này bị công an TP HCM ra quân bắt quả tang vào ngày 11/1/2006.
N. Hải